Thứ tư, 24/8/2016, 10h57

Thợ hồ bị điện giật chết thảm trong ngôi nhà xây dở

Nghe tiếng kêu cứu từ tầng 1 ngôi nhà đang xây dở, người dân chạy đến kiểm tra và phát hiện một nam thanh niên nằm trên nền nhà. Nạn nhân được sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thợ hồ bị điện giật chết thảm trong ngôi nhà xây dở

Thợ hồ bị điện giật chết thảm trong ngôi nhà xây dở Căn nhà xảy ra sự cố.

Vụ việc kể trên xảy ra vào 21h ngày 23/8 tại một ngôi nhà đang xây ở hẻm 57 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Vào thời điểm đó, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu từ tầng 1 ngôi nhà kể trên nên chạy đến kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện anh Trần Quang Hóa (25 tuổi, quê Thanh Hóa, thợ hồ) nằm bất động trên nền nhà.
Nghi nạn nhân bị điện giật nên mọi người ngắt nguồn điện rồi hô hoán. Sau khi sơ cứu, hàng xóm đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.
Được biết, anh Hóa mới xin vào làm thợ hồ tại công trình xây dựng kể trên được ba ngày thì xảy ra sự cố.
Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Đông Sơn (TPO)