Thứ bảy, 9/12/2017, 22h13

Thoái hóa cột sống ngày càng trẻ hóa

Thoái hóa cột sống là tình trạng tổn thương sụn mấu khớp cột sống và đĩa đệm, dẫn đến hình thành gai xương cột sống, có thể gây chèn ép rễ hoặc tủy thần kinh cột sống. Bệnh tiến triển nặng nhưng không được chữa trị kịp thời và đúng cách có thể khiến người bệnh có nguy cơ tàn tật.

Bác sĩ đang khám cho bệnh nhân bị thoái hóa cột sống

Ngồi lâu dễ bị thoái hóa cột sống

Bệnh viện Đại học Y dược (BV ĐHYD) vừa điều trị thành công bệnh thoái hóa cột sống cho anh L.T.R (38 tuổi). Anh R. làm nghề lái xe đường dài, tuyến Bắc - Nam. Công việc khiến anh R. thường xuyên phải ngồi yên một tư thế suốt 10 tiếng/ngày. Bên cạnh đó, bệnh béo phì lâu năm đã gây áp lực lên cột sống, các khớp xương của anh cũng lớn hơn người bình thường khiến anh R. thường xuyên đau lưng.

Theo anh R., cách đây 1 năm, anh bắt đầu xuất hiện những triệu chứng đau thắt lưng. Thời gian đầu anh chỉ mua các loại thuốc giảm đau, các loại cao dán về sử dụng nhưng cơn đau vẫn tái phát nhiều lần. Và cách đây 3 tháng, những cơn đau lưng thường xuyên khiến anh R. không thể ngồi lái xe quá 30 phút, không thể cúi người hay mang vác vật nặng. Sau khi đến khám tại BV ĐHYD, anh được các bác sĩ chẩn đoán mắc thoái hóa cột sống thắt lưng và được chỉ định điều trị bằng thuốc kết hợp vật lý trị liệu. Sau 1 tháng điều trị, anh R. được bác sĩ chỉ định ngưng thuốc, có thể trở lại với công việc. Tuy nhiên anh R. vẫn phải duy trì các bài tập vật lý trị liệu phù hợp để duy trì tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước đó, Khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện này cũng điều trị thành công cho bà P.V.A (69 tuổi, quê Trà Vinh). Bà A. đến bệnh viện khám với tình trạng bệnh thoát vị đĩa đệm. Bên cạnh đó, cột sống của bà A. đã thoái hóa, giòn xốp, dễ vỡ và có các mảnh xương vụn, đâm vào dây thần kinh cột sống, gây nên những cơn đau dữ dội liên tục.

Sau khi được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật giải ép thần kinh, bệnh tình của bà A. đã cải thiện đến 70%. Và hiện tại, tình trạng đau nhức của bà A. đã không còn, sức khỏe, tinh thần phục hồi tốt.

Theo gia đình, bà A. có thói quen nằm ngủ bằng võng hơn 40 năm. Cách đây 1 năm, bà A. xuất hiện triệu chứng đau lưng lan chân phải kèm tê và được các bác sĩ địa phương chẩn đoán thoái hóa cột sống. Mặc dù được các bác sĩ khuyên từ bỏ thói quen nằm võng để tránh ảnh hưởng đến cột sống, tuy nhiên bà vẫn duy trì mới khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

Người trẻ dưới 45 tuổi mắc bệnh ngày càng gia tăng

Theo ThS.BS Nguyễn Thành Nhân - Khoa Chấn thương chỉnh hình - BV ĐHYD, hơn 50% người đến khám tại đơn vị này đều gặp vấn đề thoái hóa cột sống. Vấn đề đáng nói, nhiều người có suy nghĩ bệnh do tuổi tác gây ra nên không thể tránh khỏi. Hoặc cho rằng những dấu hiệu đau nhức cổ, lưng là ảnh hưởng của thời tiết nên người bệnh có tâm lý chịu đựng, sống chung với cơn đau, thay vì đến các cơ sở y tế khám, điều trị.

Thông tin từ BV ĐHYD cho thấy, thoái hóa cột sống là tình trạng tổn thương sụn mấu khớp cột sống và đĩa đệm, dẫn đến hình thành gai xương cột sống và có thể gây chèn ép rễ hoặc tủy thần kinh cột sống. Bệnh thường xảy ra ở những vị trí chịu nhiều áp lực như cổ, gáy, thắt lưng với biểu hiện đau mỏi, đơ cứng, tê... và những cơn đau chỉ giảm khi người bệnh nghỉ ngơi. Những cơn đau sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, công việc và làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nếu tình trạng bệnh trầm trọng, không được chữa trị kịp thời, đúng cách, người bệnh sẽ có nguy cơ tàn tật.

Hiện nay trên thế giới, bệnh thoái hóa cột sống đang phổ biến. Càng lớn tuổi, nguy cơ mắc bệnh càng cao. Trong đó, 57% người trên 65 tuổi có triệu chứng thoái hóa cột sống cổ, 85% người độ tuổi 60-69 có dấu hiệu thoái hóa cột sống thắt lưng. Tuy nhiên, tỷ lệ thoái hóa cột sống ở người trẻ dưới 45 tuổi ngày càng gia tăng.

Theo ThS.BS Nguyễn Thành Nhân - Khoa Chấn thương chỉnh hình - BV ĐHYD, hơn 50% người đến khám tại đơn vị này đều gặp vấn đề thoái hóa cột sống. Vấn đề đáng nói, nhiều người có suy nghĩ bệnh do tuổi tác gây ra nên không thể tránh khỏi. Hoặc cho rằng những dấu hiệu đau nhức cổ, lưng là ảnh hưởng của thời tiết nên người bệnh có tâm lý chịu đựng, sống chung với cơn đau, thay vì đến các cơ sở y tế khám, điều trị.

Qua đây, ThS.BS Nguyễn Thành Nhân khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng đau nhức ở cột sống thì nên đến các cơ sở y tế khám, điều trị. Người bệnh không nên chỉ dựa vào những triệu chứng đau nhức bên ngoài mà tự suy đoán tình trạng bệnh. Việc tự ý sử dụng thuốc giảm đau hoặc các phương pháp khác để điều trị mà không có sự thăm khám, chẩn đoán của các bác sĩ chuyên môn sẽ khiến người bệnh thời gian, công sức, tiền bạc mà bệnh tình còn không được điều trị triệt để.

Bài, ảnh: Minh Phương