Chủ nhật, 5/9/2010, 10h09

Thông xe cầu Bình Triệu 1

Sáng 4-9, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng TP.HCM (gọi tắt là CII) đã làm lễ thông xe cầu Bình Triệu 1 sau gần 17 tháng sửa chữa nâng cấp cầu.
Xe qua cầu Bình Triệu 1 sáng 4-9 - Ảnh: Thuận Thắng
Theo đó, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và Công ty CII đã tháo gỡ biển báo giao thông hạn chế xe có tải trọng 16 tấn và biển báo xe tải chạy khoảng cách 30 m qua cầu.
Theo đó, bắt đầu từ nay không còn giới hạn tải trọng các loại ô tô, nghĩa là cho phép các xe tải trên 30 tấn và xe siêu trường và siêu trọng được phép qua cầu.
Đồng thời sau khi mở rộng cầu Bình Triệu cũ từ hai làn xe lên ba làn xe (gồm hai làn ô tô và một làn xe gắn máy và thô sơ), Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho phép các loại ôtô được chạy ở bất kỳ làn ôtô nào thay vì trước đây qui định một làn ô tô dành cho xe du lịch và một làn ô tô dành cho xe tải.
Ông Dương Quang Châu - phó giám đốc đầu tư Công ty CII - cho biết giải pháp nâng cấp cầu Bình Triệu với kinh phí 83,6 tỉ đồng thấp hơn nhiều so với việc xây dựng cầu mới có kinh phí khoảng 300 tỉ đồng.
Hơn nữa, giải pháp thiết kế sửa chữa cầu Bình Triệu 1 có nhiều cải tiến hơn về kết cấu, vật liệu nên đảm bảo khả năng chịu lực cao hơn so với sữa chữa cầu Sài Gòn trước đây, nhà thầu Freyssinet thi công sửa chữa cầu đã cam kết bảo hành tuổi thọ khai thác cầu Bình Triệu 1 thêm 30 năm.
N.ẨN / TTO