Thứ bảy, 25/2/2012, 21h02

THPT Tây Thạnh: Sức bật của một ngôi trường mới.

Đi lên từ những khó khăn về cơ sở vật chất cũng như điểm đầu vào của học sinh Trường rất thấp, đến nay trường THPT Tây Thạnh đã khẳng định được sự nỗ lực của mình thông qua những con số “biết nói” thể hiện chất lượng đào tạo …

Từ một trường THPT phải học nhờ, học tạm tại trung học cơ sở (THCS) Tân Thới Hòa và THCS Lê Lợi, đến nay trường được xây dựng khang trang với 36 phòng học, 54 phòng làm việc và phòng chức năng trên diện tích 12.000m2 với đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Trong tương lai, Trường sẽ có thêm  bể bơi và nhà thi đấu đa năng để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của CB – CNV cũng như học sinh của trường.

Với phương châm “chất lượng giáo dục là trên hết” Nhà trường luôn phấn đấu, nỗ lực để nâng cao chất lượng đào tạo, đưa Trường lên một tầm cao mới. Do vậy, THPT Tây Thạnh luôn nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong giảng dạy  thì “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo” để các em học sinh noi theo. Nề nếp, kỷ luật của học sinh được đề cao theo tinh thần “có kỉ luật là có tất cả”. Việc thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là một trong những hoạt động được lãnh đạo nhà trường quan tâm. Với phương pháp “Dạy học cá thể” Trường luôn ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động dạy và học, tổ chức tốt các hoạt động hướng nghiệp, kĩ năng sống giúp các em tự tin hơn trong học tập và giao tiếp. Ngoài ra, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phát động cuộc thi dân vũ; “nuôi heo đất”, “giúp bạn vượt khó”, “lớp em sạch đẹp mỗi ngày”; cuộc thi kể chuyện gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các buổi tư vấn về sức khỏe vị thành niên…

 Mỗi năm, trường THPT Tây Thạnh luôn vui mừng chào đón những thành tích xuất sắc trong học tập và phong trào thi đua cao hơn những năm trước đó. Cụ thể, năm học 2008 - 2009 Trường có một học sinh giỏi cấp thành phố, năm 2009 - 2010 số lượng học sinh giỏi tăng gấp 9 lần và đến năm 2010 - 2011 thì số học sinh giỏi là 11 em. Học sinh đậu tốt nghiệp chiếm tỉ lệ trên 99,55% và  ĐH - CĐ nguyện vọng 1 là 60,45%. Trong 2 năm liên tiếp (2009 - 2010; 2010 - 2011) Trường nhận danh hiệu tiên tiến xuất sắc do Sở GD&ĐT trao tặng. Bên cạnh đó, các phong trào của giáo viên và học sinh cũng có những thành tích đáng khích lệ như: giải 4 bóng đá nam dành cho giáo viên, huy chương bạc giải bóng chuyền nam, bằng khen, giấy khen của Sở giáo dục, Trung ương Đoàn, Thành đoàn…

Để có được những thành tích như ngày hôm nay đó là sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CB - CNV và học sinh của trường. Với tinh thần yêu nghề, tâm huyết của tuổi trẻ , tập thể CB - CNV của trường đã vượt qua mọi khó khăn để thực hiện tốt mọi công tác giáo dục, “truyền lửa” cho các thế hệ học sinh vươn cao hơn trong thành tích học tập. Với những nỗ lực ấy, chắc chắn THPT Tây Thạnh sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

Với kì thi tuyển sinh 2012, thầy Lê Văn Anh - Hiệu trưởng trường THPT Tây Thạnh có đôi lời nhắn nhủ với các em học sinh:

“Kì thi tuyển sinh năm 2012 về cơ bản vẫn giữ nguyên “3chung” như những năm trước, tuy nhiên cũng có một số thay đổi như thêm khối thi, nguyện vọng đăng kí vào các trường. Vì vậy, các em nên tự đánh giá năng lực của mình trước khi đăng kí tuyển sinh. Nên xác định khối, ngành vừa sức học của bản thân và xem xét kĩ cơ hội việc làm sau khi ra trường. Ngoài ra các em cần có một kế hoạch học tập và ôn thi hợp lý để đảm bảo sức khỏe cũng như kiến thức cho kì thi sắp tới. Chúc tất cả học sinh trường THPT Tây Thạnh đậu vào các trường ĐH – CĐ như mong muốn của các em và gia đình.

Yến Thanh