Thứ sáu, 17/6/2011, 22h06

Thủ khoa THPT của TP HCM đạt 57 điểm

 Nhiều 16/7, Sở Giáo dục TP HCM công bố kết quả thi tốt nghiệp với tỷ lệ đỗ khối THPT là 96,7%, có 2 thí sinh đạt 57 điểm. Cùng ngày, nhiều tỉnh thành cũng công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp khá cao.
Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM cho biết, tỷ lệ tốt nghiệp năm nay cao hơn năm ngoái có đến 34 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Đặc biệt, số lượng các trường tư thục có tỷ lệ tốt nghiệp 100% cao không kém các trường công lập.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp 2011. Ảnh: Hải Duyên.
Học sinh Huỳnh Ngọc Hoàng Lan (trường Nguyễn Thượng Hiền) và Nguyễn Thị Hiền (trường dân lập Nguyễn Khuyến) trở thành thủ khoa với số điểm 57.
Chiều 17/6 Sở Giáo dục Tây Ninh cũng đã công bố kết quả tốt nghiệp với tỷ lệ 82,7% ở hệ THPT và 47,2% ở hệ GDTX. Thí sinh Nguyễn Thị Thúy An trường THPT Hoàng Lê Kha là thủ khoa duy nhất đạt số điểm 56. Đại diện Sở cho biết so với năm ngoái tỷ lệ tốt nghiệp năm nay của Tây Ninh cao hơn nhiều đặc biệt là hệ GDTX (19% năm 2010).
Kết quả tốt nghiệp ở các tỉnh phía Bắc cũng khá cao. Ông Trương Kim Minh, Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai cho biết, quá trình chấm thi tốt nghiệp THPT của tỉnh vừa hoàn thành. Năm nay, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT tăng lên 8% so với năm 2010, đạt 91,23%. Riêng hệ giáo dục thường xuyên tăng 21%, đạt 81,04%.
Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp cũng khá khả quan ở tỉnh Phú Thọ. Theo ông Phạm Xuân Hồng, Phó phòng khảo thí và kiểm định chất lượng, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT của tỉnh đạt 99,21%, giáo dục thường xuyên có tỉ lệ đỗ cao hơn với 99,37%.

Tỉ lệ tốt nghiệp năm nay rất khả quan. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Có tổng số 45 trường THPT, Phú Thọ có tới 20 trường đỗ 100%. Thủ khoa tốt nghiệp năm nay của tỉnh thuộc về Trần Thị Kim Dung và Hán Duy Long (THPT chuyên Hùng Vương) cùng được 56 điểm chưa tính điểm cộng.
Tỉ lệ tốt nghiệp của trường thấp nhất ở tỉnh này cũng đạt trên 90%, đó là THPT bán công Tam Nông (92,77%, hệ THPT) và THPT Xuân Áng (91,48%, thuộc hệ bổ túc).
Tỉnh Lạng Sơn cũng có tỉ lệ đỗ khả quan với THPT đạt gần 97%, giáo dục thường xuyên đỗ 96%. Riêng tỉnh Quảng Ninh, một số bài tự luận do các tỉnh chấm bị xô phách, dồn phách nên đang xử lý sự cố. Ông Ngô Văn Hợi, Phó giám đốc Sở cho biết: "Tôi như đang ngồi trên đống lửa. Đây là sự cố thường gặp nhưng mai là hạn cuối cùng phải công bố điểm".
Thanh Hóa cũng vừa hoàn thành chấm bài thi cho Hà Nội và Nam Định. Theo một giáo viên chấm thi tại đây, điểm của Hà Nội cao chót vót, hệ giáo dục thường xuyên của Nam Định kết quả cũng khả quan, nhất là môn Sử. "Ở môn Sử học sinh từ 5,5 trở lên và điểm cao nhất là 9,5", giáo viên này cho hay.
Ngày mai, tất cả các Sở giáo dục sẽ hoàn tất việc chấm thi và công bố điểm tốt nghiệp THPT.
Theo vnexpress