Thứ tư, 23/5/2018, 09h49

Thủ môn MU CHÍNH THỨC mất World Cup vì chấn thương bất ngờ

Một thông tin đáng buồn với đội tuyển Argentina, khi thủ môn số 1 của họ - Sergio Romero chấn thương nặng và sẽ nói lời chia tay World Cup 2018.
Sergio Romero dính chấn thương bất ngờ
Dù chỉ là số 2 tại Man United với sự xuất hiện của David De Gea, tuy nhiên khi lên tuyển, thủ môn Sergio Romero là sự lựa chọn hàng đầu của Argentina. Anh luôn tỏ ra đáng tin cậy và vô cùng chắc chắn trong khung gỗ.
Sergio Romero chấn thương bất ngờ
Nhưng mới đây, tai họa đã đổ ập lên đầu cầu thủ này, khi Romero được xác nhận dính chấn thương khớp gối, đồng nghĩa phải có cuộc phẫu thuật để giải quyết dứt điểm. Điều đó cũng đồng nghĩa, cơ hội tham dự World Cup 2018 diễn ra trong chưa đầy 1 tháng tới đã chấm dứt.
Trang chủ của LĐBĐ Argentina đã xác nhận thông tin này. Đây là một mất mát vô cùng nghiêm trọng, khi Romero luôn là thủ môn chính thức của đội tuyển đến từ Nam Mỹ. 
Để thay thế, HLV Jorge Sampaoli nhiều khả năng sẽ trao niềm tin cho Willy Caballero – thủ môn dự bị của Chelsea, hoặc cầu thủ đang khoác áo River Plate là Franco Armani. 
Tuy nhiên, cả 2 đều không tạo được sự tin tưởng như Sergio Romero. Bởi trái với hàng công hủy diệt, khi đến cả Mauro Icardi cũng không được triệu tập, hàng phòng ngự của Argentina lại rất hạn chế. Trong lần gần nhất Caballero thay thế Romero cũng vì chấn thương, Argentina đã thua thảm Tây Ban Nha với tỷ số 1-6 (giao hữu quốc tế).
Cùng với đó, Argentina cũng xác nhận triệu tập thủ thành Nahuel Guzman thay thế suất tham dự của Romero. Cầu thủ đang khoác áo Tigres UANL năm nay 32 tuổi, nhưng chỉ có vỏn vẹn 6 trận khoác áo ĐT quốc gia, sẽ là thủ môn dự bị của Albiceleste tại kỳ World Cup tới đây.
Dự kiến, sau khi Sergio Romero chấn thương và nói lời chia tay mùa hè nước Nga, Sampaoli sẽ chốt người bắt chính trong trận giao hữu sắp tới, khi Argentina gặp Haiti vào ngày 29/5. Đội tuyển của Messi sẽ chạm trán với Iceland, Croatia và Nigeria tại bảng D.
Nguyệt Anh (theo bongda24h)