Thứ năm, 16/6/2011, 23h06

Thừ Thiên - Huế: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT cao nhất so với mọi năm

Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT. Kết quả cao hơn so với năm ngoái và các năm trước đây, trong đó có 1 thí sinh đạt tổng điểm 60/60 (kể cả điểm khuyến khích).
Tỉnh Thừa Thiên - Huế có hơn 15.000 thí sinh tham gia kỳ thi khóa tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT. Kết quả thi, khối THPT đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 96,97% (năm 2010 đạt 96,86%); 97,56 nếu không kể thí sinh tự do. Khối bổ túc THPT đạt 91,37% (năm 2010 đạt 56,87%).

Trường THPT chuyên Quốc Học Huế là trường có 100% HS đỗ tốt nghiệp THPT.

Trong khối THPT có 133 thí sinh đạt loại giỏi (0,99%); 1.393 thí sinh đạt loại khá (10,36%), cao hơn năm trước khá nhiều. Khối Bổ túc không có loại giỏi, loại khá 24 em
Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh, Trưởng ban coi thi, chấm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Thừa Thiên - Huế, đây là năm có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất so với mọi năm do chất lượng thí sinh tốt, công tác chuẩn bị thi cử làm nghiêm túc, khoa học hơn so với trước đây.
8 trường đạt tỷ lệ 100% là THPT Chuyên Quốc Học, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Nguyễn Đình Chiểu (huyện Phong Điền), Nguyễn Chí Thanh (huyện Quảng Điền), khối chuyên THPT Trường ĐH Khoa học và Trường ĐH Ngoại ngữ (thuộc ĐH Huế). Ngoài ra có hai trường cũng có tỷ lệ 100% nếu trừ thí sinh tự do là THPT Cao Thắng và Trần Văn Kỷ (Phong Điền).
Thủ khoa năm nay là Giảng Tú Linh, học sinh lớp 12 chuyên Pháp, THPT chuyên Quốc Học với tổng điểm là 57. Với 3 điểm khuyến khích, em Linh có với tổng điểm tròn 60.
Theo Đại Dương
(Dân trí)