Thứ hai, 23/11/2009, 15h11

Thư tòa soạn

Bước vào tuổi 16…
Bạn thân mến,

Số báo đặc biệt này đến tay bạn là thời điểm đánh dấu Báo Giáo Dục TP.HCM bước vào tuổi 16, tuổi khởi đầu giai đoạn trưởng thành. Mới đây mà đã 15 năm kể từ số báo đầu tiên ra ngày 20 tháng 11 năm 1994.
Báo Giáo Dục TP.HCM, tiền thân là nguyệt san Giáo dục & Sáng tạo, đã ra đời và từng bước tăng kỳ, đổi mới là xuất phát từ yêu cầu cuộc sống. Ngành GD-ĐT luôn phải đứng trước nhiệm vụ đổi mới, phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu lớn lao của thành phố và đất nước về nguồn nhân lực cho sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Yêu cầu tăng cường, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho nhiệm vụ của ngành trở nên bức xúc. Mỗi thời điểm bứt phá vươn lên của ngành GD-ĐT cũng là cột mốc phát triển tờ báo: Thực hiện nghị quyết lần đầu tiên về giáo dục (Nghị quyết 4 khóa VII), báo ra đời (1994); thực hiện Nghị quyết trung ương 2 (khóa VIII) và Năm Giáo dục thành phố (1999) báo được đổi mới gần như toàn diện từ đội ngũ đến nội dung, hình thức và tăng kỳ xuất bản. Sau đó là một quá trình báo liên tục cải tiến nội dung, thay đổi hình thức (2003), thêm nhiều ấn phẩm phụ, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phía sau mặt báo. Từ một tạp chí mỗi tháng xuất bản một kỳ với vài ba ngàn tờ đến nay mỗi tháng có 19-20 kỳ, phát hành gần 300 ngàn bản in cùng với hàng trăm ngàn truy cập Báo Giáo Dục điện tử; mỗi ấn phẩm phục vụ cụ thể cho một đối tượng bạn đọc khác nhau trong và ngoài ngành. Tuy vẫn còn một số thiếu sót nhưng có thể nói, đến nay, Báo Giáo Dục đã có một bước phát triển lớn.


Thưa bạn,
Đạt được một số thành công bước đầu, ngoài yếu tố lãnh đạo chính trị của cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý; còn nhờ sự cộng tác nhiệt tình của bạn, những cộng tác viên; nhờ sự nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ, phóng viên và nhân viên Báo Giáo Dục TP.HCM. Báo Giáo Dục luôn ghi nhận công lao đóng góp của các bạn và những người đi trước. Dẫu đóng góp công sức ở cương vị nào, mức nào, nhưng tinh thần hợp tác vì sự nghiệp tờ báo của mỗi người đều rất rõ và rất đáng trân trọng.
Để tờ báo phát triển, góp phần cùng ngành nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh thành phố và cả nước, không thể không nhắc đến những đơn vị đã đồng hành cùng báo trong các chương trình sự kiện. Những người bạn đã cùng báo đem đến cho thầy cô giáo, cán bộ quản lý trường học, học sinh sinh viên những sân chơi lành mạnh, bổ ích. Đó là những buổi hội thảo khoa học - thực tiễn về giáo dục và các vấn đề xã hội có liên quan; những giải thưởng khuyến khích sự sáng tạo; những cuộc thi về nghiệp vụ sư phạm; những hoạt động văn thể mỹ và công tác xã hội. Báo Giáo Dục rất trân trọng và cám ơn những người bạn đồng hành vì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ.


Thưa bạn,
Ôn cố tri tân, để sẵn sàng cho tuổi 16, đội ngũ những người làm Báo Giáo Dục đã nhìn lại thiếu sót, thậm chí yếu kém, rút kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp phát triển tờ báo bền vững hơn. Báo vừa có đợt thăm dò ý kiến bạn đọc và cán bộ quản lý ngành. Hàng trăm thư góp ý đã được tập hợp, phân tích. Báo Giáo Dục xin tiếp thu những ý kiến đầy tâm huyết và trách nhiệm của các bạn. Hiện đã và sẽ còn nhiều điều chỉnh để Báo Giáo Dục ngày càng tốt, vừa đảm bảo tôn chỉ mục đích vừa phải hấp dẫn, phù hợp với các đối tượng bạn đọc.
Đội ngũ CB-PV-NV của báo xin cam kết với bạn đọc sẽ tiếp tục vượt khó, tăng cường năng lực thông tin để tờ báo bước vào tuổi 16 với những bước đi vững chắc. Hy vọng với sự đồng hành nhiệt tình của bạn, của các trường và doanh nghiệp…, Báo Giáo Dục TP.HCM sẽ phục vụ bạn - thầy cô giáo, cán bộ quản lý, phụ huynh, học sinh sinh viên… tốt hơn nữa trong thời gian tới.
Thưa bạn,
Nhân dịp toàn ngành kỷ niệm lần thứ 27 Ngày Nhà giáo Việt Nam, tập thể những người làm Báo Giáo Dục TP.HCM xin kính chúc quý thầy cô, cán bộ quản lý nhà trường, lãnh đạo ngành ngày càng dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong sự nghiệp cao cả của mình.

BAN BIÊN TẬP