Thứ hai, 4/7/2016, 11h30

Thứ trưởng kiểm tra kì thi quốc gia tại Đà Nẵng

Sáng 4-7, Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Bùi Văn Ga dẫn đầu đã có buổi làm việc với cụm thi 40 do ĐH Đà Nẵng chủ trì. Theo đó Thứ trưởng đã đến kiểm tra thực tế tại điểm thi Trường THPT Trần Phú. Tại đây, Thứ trưởng cũng đã kiểm tra cách bố trí bàn ghế cho thí sinh thi, các khâu giao nhận đề thi đúng quy định, Thứ trưởng cũng test nhanh cán bộ coi thi trong việc nắm vững quy chế thi, dặn dò và chúc các thí sinh thi tốt.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga thăm hỏi, động viên thí sinh tại điểm thi trường THPT Trần Phú

Báo cáo tại buổi làm việc, GS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng thi cụm thi 40 cho biết: “Đà Nẵng có 10.997 thí sinh dự thi, trong đó có một thí sinh của Kontum có nguyện vọng dự thi tại cụm thi Đà Nẵng. Chia theo mục đích thi, có 7.897 thí sinh dự thi để vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh, 1.857 thí sinh dự thi chỉ để tuyển sinh và 1.243 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp. Đà Nẵng bố trí 11 điểm thi với đầy đủ các phương tiện, nguồn lực con người để phục vụ thi. Sau 6 buổi thi, Đà Nẵng có 5 thí sinh bị đình chỉ thi do đưa điện thoại di động vào phòng thi. Các thí sinh vắng mặt hầu hết đều là thí sinh tự do”. Kỳ thi THPT quốc gia tại Cụm 40 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; triển khai thực hiện tốt mọi hoạt động tại các cụm thi, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự tại các cụm thi và nơi ăn nghỉ của thí sinh; có các phương án an ninh trật tự trước, trong và sau kỳ thi, tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra với thí sinh. ĐH Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi để công tác chấm thi được thực hiện đúng kế hoạch.

Về phía Sở GD-ĐT Đà Nẵng, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở cho biết, đã điều động GV coi thi và chấm thi đáp ứng đủ nhu cầu của ĐH Đà Nẵng. Sở cũng đã chỉ đạo một số trường học lân cận các điểm thi mở cửa trường, phục vụ nước uống cho phụ huynh trong lúc đợi con em thi.

Được biết, ĐH Đà Nẵng cũng đã tiến hành làm phách từ 2-7 và dự kiến sẽ bắt đầu công tác chấm thi vào ngày 6-7 tới, đảm bảo việc công bố kết quả sớm nhất có thể đến với thí sinh.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, Bộ GD-ĐT đã từng bước đổi mới công tác thi, tuyển sinh một cách thận trọng với những bước chuẩn bị chu đáo. Từ tổ chức kỳ thi ĐH, CĐ theo hình thức “3 chung” trước đây với 3 cụm thi quốc gia, sau đó mở rộng thêm cả Hải Phòng, đến 38 cụm thi liên tỉnh năm 2015 và 70 cụm thi ĐH ở khắp các tỉnh, thành phố. Việc đặt 70 cụm thi ĐH ở tất cả các tỉnh, thành là một chủ trương quyết liệt của Bộ GD-ĐT, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và tinh thần trách nhiệm cao của các trường ĐH. Qua kiểm tra nắm tình hình tại một số địa phương cho thấy phụ huynh và thí sinh rất ủng hộ việc được dự thi ngay tại địa phương, giảm được nhiều áp lực.  

Thứ trưởng test nhanh cán bộ coi thi về nắm quy chế thi 

Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở GD-ĐT và ĐH Đà Nẵng trong công tác tổ chức. “Đây là năm thứ 2 Đà Nẵng chỉ có duy nhất một cụm thi do ĐH Đà Nẵng tổ chức. Dù năm nay số lượng thí sinh dự thi ít, rất gọn nhẹ nhưng đối với địa phương thì lại nặng nề bởi chúng ta phải di chuyển thí sinh người dân tộc, ngoại ô… đến các điểm thi nên áp lực lớn. Đà Nẵng đã có giải pháp cụ thể để đưa đón thí sinh, lo ăn ở cho các cháu trong những ngày thi chu đáo”. Riêng ĐH Đà Nẵng, tuy số lượng thí sinh thi tại thành phố giảm còn chưa tới 1/3 so với năm trước nhưng nhiệm vụ năm nay rất nặng nề vì phải chủ trì tại 4 tỉnh gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kontum nên phải chia sẻ lực lượng cho các trường ĐH thành viên, phải tính toán kỹ các phương án tổ chức phù hợp với từng địa phương. Bộ GD-ĐT đánh giá cao nỗ lực của các trường thành viên trong việc chuẩn bị sâu sát từng khâu một, không để xảy ra trục trặc, mang lại một kết quả tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết thêm, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Bộ GD-ĐT sẽ chuyển đáp án đến các điểm chấm thi để triển khai sớm. Việc chấm thi của ĐH Đà Nẵng năm nay phải phục trách chấm đế 4 tỉnh thành nên thứ trưởng lưu ý ĐH Đà Nẵng và Sở GD-ĐT tính toán kỹ phương án, huy động đầy đủ nguồn lực để đảm bảo đúng tiến độ. Thứ trưởng cũng đề nghị Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng , ông Đặng Việt Dũng cần ưu tiên đường truyền trong 15 phút đầu sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi để ưu tiên cho ĐH Đà Nẵng phục vụ việc tra cứu điểm thi, đăng ký xét tuyển trực tuyến của thí sinh. Đồng thời, thứ trưởng cũng lưu ý Sở GD-ĐT Đà Nẵng chỉ đạo các trường THPT mở phòng máy vi tính, tập huấn cán bộ CNTT và cử cán bộ hỗ trợ cho thí sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Thứ trưởng cho rằng, hiện phần mềm đã được nâng cấp nên rất thuận tiện trong điền thông tin và đăng ký. Tạo điều kiện cho thí sinh đăng kí trực tuyến sẽ giảm được chi phí đi đến tận điểm trường nộp hồ sơ hoặc phí gửi qua đường bưu điện…

Vĩnh Yên