Thứ ba, 29/12/2015, 22h26

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phát triển kinh tế để nâng cao đời sống của Nhân dân

Trong 2 ngày 28 và 29-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: I.T

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết: Ước cả năm 2015, tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,68% - là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008, cao hơn mục tiêu đề ra là 6,2%. Sản xuất công nghiệp có mức tăng cao; nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư; khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển, sức mua và tổng cầu được cải thiện đáng kể. Công tác đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện; an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm. Các cơ chế, chính sách, hệ thống các văn bản pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực; tiềm lực quốc phòng an ninh được tăng cường, đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

“Đây là nỗ lực chung, công sức chung của cả nước, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Những thành tựu đạt được tạo tiền đề, điều kiện để đất nước ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 cũng như kế hoạch 5 năm 2016-2020 đạt được kết quả cao hơn, vững chắc hơn”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2016 là GDP tăng khoảng 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%... Chính phủ đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể là: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội; Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; Tạo chuyển biến căn bản về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước; Tăng cường công tác thông tin truyền thông.

Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chúng ta thực hiện nhiệm vụ của năm 2016 trong bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh khốc liệt, hội nhập quốc tế sâu rộng (hiện nay chúng ta có hiệp định thương mại tự do với 55 nước). Do đó có những khó khăn không thể lường trước được. Chính phủ và các địa phương phải ra sức phát huy những kết quả đã đạt được, cách làm hay, kinh nghiệm tốt, đồng thời khắc phục các hạn chế, yếu kém để đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Chỉ tiêu nào thuận lợi thì cố gắng vượt, chỉ tiêu nào khó thì cố gắng đạt.

Theo đó, Thủ tướng cũng đưa ra một số giải pháp như kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược (đó là: Hoàn thiện thể chế, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường để huy động nguồn lực; phát triển cơ sở hạ tầng bằng cách kêu gọi đầu tư của xã hội; phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của xã hội). Song song với phát triển kinh tế là quan tâm đến phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội. “Xét cho cùng, việc phát triển kinh tế là nhằm mục tiêu nâng cao đời sống của Nhân dân”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Kim Anh