Thứ bảy, 17/2/2018, 07h04

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết tại Đà Nẵng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang Đà Nẵng

Ngày 16-2 (tức mùng 1 Tết Mậu Tuất), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang và một số địa phương ở Đà Nẵng. Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng Đà Nẵng thay mặt các lực lượng vũ trang trên địa bàn báo cáo với Thủ tướng về kết quả bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu xuân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những kết quả trong bảo đảm quốc phòng an ninh của các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng. Thủ tướng cũng lưu ý, Đà Nẵng là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng xuyên suốt từ buổi đầu kháng chiến chống thực dân xâm lược cho đến việc giữ gìn bình yên vùng trời, vùng biển trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cán bộ là gốc của mọi vấn đề, vì vậy cần chọn lựa, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, tầm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Lực lượng vũ trang cần luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó, ngăn chặn mọi âm mưu của các thế lực thù địch tìm cách chống phá, chia rẽ, làm suy yếu nội bộ.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải Châu. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải Châu trong bảo đảm an ninh trật tự đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng chính quyền điện tử.

Vĩnh Yên