Thứ năm, 27/4/2017, 22h06

Thủ tướng thăm chính thức CHDCND Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào cắt băng khánh thành khách sạn Crowne Plaza Vientiane. Ảnh: VGP

Theo chinhphu.vn, sáng 27-4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHDCND Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt, nói chuyện với các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những cố gắng của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL) đã vượt qua khó khăn, thúc đẩy thực hiện các dự án đúng tiến độ và chất lượng, đạt được kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Lào. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp phải nghiên cứu thị trường tốt nhất, kể cả thị trường Việt Nam, Lào và quốc tế khi đầu tư, kinh doanh. Nói phải đi đôi với làm, “đừng để nói nhiều mà làm ít gây mất niềm tin cho bạn”.

Thủ tướng cho rằng AVIL và các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào cần tích cực chủ động hơn, nhất là trong việc tháo gỡ khó khăn như chủ động đề nghị lãnh đạo Chính phủ hay cơ quan chức năng của Lào đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Lào để họ lắng nghe, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp.

* Trước đó, ngày 26-4, tại Vientiane, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đặc biệt Việt - Lào trong thời gian qua; việc các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội hai nước thăm chính thức lẫn nhau ngay sau khi được bầu là những bằng chứng sinh động về mối quan hệ trong sáng, thủy chung, tin cậy, đoàn kết gắn bó giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào; khẳng định sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt này; coi đây là quy luật phát triển có ý nghĩa sống còn và là một trong những nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao. Đồng thời, trong chỉ đạo điều hành, Chính phủ hai nước sẽ có định hướng dài hạn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế - thương mại gắn chặt với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương...

Đặc biệt, hai Thủ tướng nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước năm 2017 tăng 10% so với năm 2016; triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận; thúc đẩy trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân...

T.B