Thứ tư, 13/1/2010, 14h01

Thủ tướng tiếp giáo sư Joseph Nye - Đại học Havard

(GD TP.HCM): - Chiều 12-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Joseph Nye, Giáo sư ĐH Havard đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của giáo sư Joseph Nye và cho biết, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển hết sức tích cực trên nhiều mặt, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ.
Chủ trương của Việt Nam là chủ động hội nhập nền kinh tế thế giới, do đó Việt Nam rất coi trọng việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạch định chính sách phát triển kinh tế với các quốc gia phát triển, trong đó có Hoa Kỳ, Thủ tướng nói.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn chuyến thăm của Giáo sư Joseph Nye sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và ĐH Havard và thông qua sự hiểu biết, uy tín của mình, Giáo sư sẽ góp phần thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng phát triển, cùng có lợi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp, Giáo sư Joseph Nye bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam.
Giáo sư Joseph Nye cho rằng chủ trương hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam sẽ tiếp tục thành công hơn nữa. “Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ”, Giáo sư bày tỏ tin tưởng và nhận định, kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi, đây là tín hiệu thuận lợi cho xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam.
VGP