Thứ ba, 27/9/2016, 22h17

Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Đan Mạch

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có cuộc làm việc với bà Charlotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, để thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo giữa hai nước. Tại đây, hai bên đã thông báo cho nhau về kế hoạch hành động Việt Nam - Đan Mạch trong năm học 2016-2017. Trong đó tập trung vào những nội dung cụ thể như: Tổ chức diễn đàn giáo dục ĐH Việt Nam và các nước Tây Bắc Âu tại Hà Nội (dự kiến ngày 3 và 4-11), trong đó có đại diện các trường ĐH của Đan Mạch tham dự. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch. Đặc biệt, tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất thúc đẩy hợp tác ở những nội dung cơ bản: hợp tác và hỗ trợ phát triển chương trình giáo dục tiểu học; phê duyệt và thông qua nội dung khung dự án hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Đan Mạch trong tháng 9-2016; Đan Mạch hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu chương trình, sách giáo khoa mới...

Được biết, trước đó Bộ GD-ĐT cùng với Bộ LĐ-TB&XH (Việt Nam) đã ký kết với Bộ Giáo dục Đại học và Khoa học Đan Mạch về hợp tác trong giáo dục - đào tạo. Bản ghi nhớ này tập trung thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác sau: giáo dục kỹ thuật và dạy nghề; giáo dục kinh doanh ở bậc THPT; thẩm định và xây dựng chương trình phổ thông…

PV