Thứ tư, 13/3/2013, 13h03

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp

Thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp chính là tôn chỉ giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tôn chỉ đó bắt nguồn từ đặc thù của Trường, một ngôi trường gắn liền với doanh nghiệp, nên hiểu giá trị thực sự việc học, bằng cấp là người học phải có việc làm và phải thành công trong sự nghiệp.
Là trường nằm trong doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Dệt may với kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt hơn 17 tỷ USD, thuộc khối viện trường của Bộ Công thương - cơ quan chủ quản của các tập đoàn lớn quốc gia đóng góp hằng năm gần 70% GDP của cả nước, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có ưu thế vượt trội trong việc gắn liền đào tạo với ứng dụng, nhà trường với doanh nghiệp. Chương trình đào tạo của Trường được thiết kế không chỉ bởi các nhà giáo nhiều kinh nghiệm giảng dạy, mà còn được sự đóng góp từ các chuyên gia hàng đầu của các doanh nghiệp đang liên kết với Nhà trường qua mô hình câu lạc bộ doanh nghiệp NTT.
Câu lạc bộ doanh nghiệp NTT là một mô hình đặc thù mà Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tâm huyết xây dựng trong nhiều năm qua. Với hơn 1000 doanh nghiệp thành viên, đây chính là diễn đàn nơi nhà trường, doanh nghiệp, giảng viên, người sử dụng lao động gặp gỡ, trao đổi và hợp tác để nâng cao chất lượng đào tạo. Các doanh nghiệp này cũng là cánh tay nối dài của Nhà trường nơi sinh viên thực hành và thực tập ngay trong trong môi trường thực tế. Hàng năm, CLB doanh nghiệp trường thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, hội chợ việc làm giúp sinh viên đang theo học tại trường có cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp ngay trong quá trình học tập, tạo cơ hội cho các em sớm tiếp cận với thực tế. Do đó, 100% sinh viên được thực tập thực tế trong khi học và hơn 95% có việc làm trong 6 tháng sau khi tốt nghiệp.
Bên cạnh việc chú trọng trong công tác giáo dục và đào tạo, Nhà trường cũng luôn quan tâm đến đời sống sinh hoạt của sinh viên nhà trường, để từ đó tạo động lực và điều kiện thuận lợi nhất cho các em tiếp tục theo học. Với thế mạnh liên kết với doanh nghiệp, Nhà trường đang hợp tác với nhiều ngân hàng hỗ trợ các sinh viên vay học phí theo các chính sách ưu đãi; cũng như hỗ trợ giới thiệu việc làm bán thời gian phù hợp với ngành nghề theo học, giúp các em thêm kinh nghiệm và bổ sung thu nhập. Hàng năm, Nhà trường đều dành trên 5 tỷ đồng học bổng hỗ trợ cho các sinh viên tài năng, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và miễn giảm học phí đối với con em diện chính sách. Đặc biệt học bổng trị giá 2 triệu đồng/sinh viên theo học ngành dệt may, và học bổng trị giá 30% học phí cho nữ sinh viên theo học ngành cơ khí và kỹ thuật.
Với những thành tựu và uy tín mà nhà trường đã và đang xây dựng được cùng tình thần nhiệt huyết, sự đoàn kết của tập thể Cán bộ - Giảng viên - Công nhân viên nhà trường, trường Đại học Nguyễn Tất Thành khẳng định sẽ xây dựng nên “tòa nhà tri thức” - nơi đào tạo ra những người con ưu tú với những lý tưởng cao đẹp đưa đất nước hướng tới “sánh vai cùng với các cường quốc 5 châu”.
PV