Thứ bảy, 21/10/2017, 09h04

Thực hư chuyện Ozil đòi rời Arsenal, tới Man Utd

Người bạn thân của Ozil cho biết ngôi sao người Đức không hề có ý định gia nhập Man Utd như tin đồn mới xuất hiện trên báo giới Anh.
Vào hôm qua, tờ Mirror (Anh) tiết lộ thông tin cho rằng Mesut Ozil đã thông báo quyết định gia nhập Man Utd tới các đồng đội ở Arsenal. Thông tin này đã tạo nên sức hút lớn ở đảo quốc Sương mù bởi tính tới thời điểm này, ngôi sao người Đức vẫn chưa có động thái kí hợp đồng mới với sân Emirates.
Mesut Ozil chưa lên tiếng về tin đồn trên nhưng người bạn thân của anh đã phủ nhận tất cả. Theo đó, tiền vệ người Đức hiện chưa nối lại đàm phán với Arsenal và cũng không có ý định gia nhập Man Utd để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League.
“Mesut chưa nhận được bất cứ lời đề nghị gia hạn hợp đồng nào từ Arsenal. Đã có những cuộc đàm phán về việc tăng lương nhưng nó diễn ra hồi tháng 3. Từ đó tới nay, chưa có diễn biến gì mới.
Ở thời điểm đó, tương lai của HLV Wenger chưa chắc chắn nên cuộc đàm phán đã phải dừng lại. Cậu ấy cũng không được đề nghị mức lương 300 nghìn bảng/tuần như điều báo giới tiết lộ. Thực tế, không có lời đề nghị nào từ phía Arsenal hay bất cứ CLB nào khác. Mesut không làm tất cả để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League”, một người bạn thân của Ozil tiết lộ.
Cũng theo người bạn thân của Mesut Ozil, tiền vệ người Đức đang cảm thấy rất bực bội khi báo giới Anh liên tục tung tin nhằm chia rẽ anh với Arsenal.
Những tin đồn ở đảo quốc sương mù càng khiến Ozil gặp khó khăn bởi ở mùa giải này, anh chưa thể hiện được nhiều, thậm chí bị chỉ trích dữ dội sau trận thua Watford.
Về phần Arsenal, Pháo thủ được cho đã sẵn sàng để Mesut Ozil ra đi nhưng sẽ ưu tiên bán ngôi sao người Đức ra nước ngoài. Cá nhân HLV Wenger không muốn lặp lại sai lầm của thương vụ Van Persie cách đây 5 năm.
Hải Nam (theo bongdaso)