Thứ tư, 15/7/2015, 09h08

Tỉ lê thất nghiệp cao, học sinh THPT đau đầu chọn hướng đi

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉ lệ lao động thất nghiệp có trình độ Đại học, Cao đẳng trong năm 2014 so với năm 2010 tăng 103%. Đây quả thật là con số đáng lo ngại cho học sinh các trường THPT và phụ huynh khi quyết định học ngành gì, học ở đâu để có được công việc ổn định sau tốt nghiệp.

Thất nghiệp hậu tốt nghiệp – vì đâu?

Một trong những nguyên nhân của tỉ lệ thất nghiệp tăng cao là do các sinh viên ra trường hiện nay bị thiếu trầm trọng các kiến thức thực tế, kĩ năng mềm, không có trình độ ngoại ngữ, thiếu kỹ năng trình bày, tác phong lại lúng túng. Trưởng phòng Nhân sự một công ty tư nhân cho biết(*): “Lúc chúng tôi đặt câu hỏi phỏng vấn nhằm tìm hiểu thêm về ứng viên như: Trông đợi gì ở vị trí tuyển dụng, Vì sao lại nộp đơn thi tuyển? … quá nửa số này không thể hiện rõ mục tiêu mình lựa chọn”.

Trong khi đó, thị trường việc làm lại có sự cạnh tranh rất cao, các doanh nghiệp lớn có quyền đòi hỏi các ứng cử viên có những kỹ năng ngoài chuyên môn bởi lẽ họ cần những nhân viên mà họ có thể hoàn toàn tin tưởng giao phó công việc. Trong môi trường công sở, sinh viên không thể trông chờ được cầm tay chỉ việc như ở nhà với ba mẹ hoặc thuở còn ở trường với thầy cô mà phải năng động tìm hiểu và nhạy bén nắm bắt những gì được truyền đạt. Thế nhưng, sinh viên tuy đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhưng lại rất yếu hoặc thiếu hẳn các kỹ năng quan trọng này.

Giải pháp nào cho sinh viên? 

Trong hàng triệu sinh viên tốt nghiệp hằng năm, làm sao để nổi bật hơn các “đối thủ” nhằm thu hút sự quan tâm của nhà tuyển dụng? Đó là câu hỏi mà rất nhiều sinh viên đắn đo. Câu trả lời nằm ở chính các bạn. 3-4 năm tại trường cao đẳng, đại học là quãng thời gian cần và đủ để bạn chuẩn bị một hồ sơ xin việc thật ấn tượng.

Bạn Trương Yến Nhi – sinh viên trường quốc tế PSB College – cho biết: “Quãng thời gian tại trường quốc tế, tôi không những được cung cấp những kiến thức học thuật chuyên sâu mà còn được chuẩn bị những kinh nghiệm thực tế, những kỹ năng mềm, kỹ năng phỏng vấn… và cả trình độ ngoại ngữ”. Trung tâm Phát triển Nghề nghiệp tại trường PSB College là bộ phận có chức năng hướng dẫn sinh viên trong quá trình xin việc hoặc thực tập. Sinh viên tốt nghiệp từ trường có hẳn lợi thế về ngoại ngữ cũng như các kỹ năng mềm khác. Cho nên, hiện nay, rất nhiều cựu sinh viên của trường đang làm việc tại Ngân hàng ANZ, HSBC, DBS, Vietnam Airlines, Shell, SOS International, Tập đoàn khách sạn Intercontinental, khách sạn Le Meridien, Park Hyatt, Sheraton, Sofitel, New World…  

Các hội thảo giáo dục cũng là một kênh thông tin rất tốt để học sinh THPT tìm hiểu về trường và khóa học mình dự định đăng ký nhập học. Hiện nay, hội thảo “Bằng cấp quốc tế, sự nghiệp vững vàng” tại PSB College (diễn ra từ 8h30-12h ngày 19/7 tại 144-146-148 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM) là một sự kiện đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của phụ huynh và các em học sinh.

Tại sự kiện, học sinh còn có cơ hội tương tác với các giảng viên quốc tế để tìm hiểu sâu về các ngành học, tham dự các lớp học thử do các giảng viên quốc tế trực tiếp đứng lớp cũng như tham gia các hoạt động sôi nổi và chương trình rút thăm trúng thưởng để nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Để đăng ký tham dự miễn phí, vui lòng liên hệ số Hotline (08) 3926 2233 hoặc truy cập thông tin tại đây để biết thêm chi tiết.

Trường Quốc tế PSB Việt Nam cung cấp các chương trình đào tạo quốc tế về Quản trị và Kinh doanh cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài ngay tại Thành phố Hố Chí Minh. PSB College Việt Nam là thành viên của PSB Academy (Singapore), đơn vị giáo dục uy tín có 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục với 11.000 sinh viên theo học hằng năm. Các chương trình được giảng dạy tại PSB College Việt Nam hoàn toàn đồng nhất với PSB Singapore, được chính phủ Singapore kiểm định. 

Nguồn Zing News