Thứ bảy, 25/11/2017, 22h15

Tích cực hưởng ứng “Tháng Quốc tế đi bộ đến trường”

Căn cứ vào kế hoạch “Đi bộ an toàn 2017-2020” số 356/KHPH-BATGT-SGD&DT-QPCTVCA, Ban An toàn Giao thông (ATGT) TP.HCM đã phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng Quốc tế đi bộ đến trường” và “Hành trình đi bộ an toàn” trong các trường học trên địa bàn thành phố.

HS Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa (huyện Hóc Môn) diễu hành tuyên truyền “Tháng Quốc tế đi bộ đến trường” và “Hành trình đi bộ an toàn” ở các khu phố

Tạo môi trường đi bộ an toàn cho HS

Theo Ban ATGT TP, “Tháng Quốc tế đi bộ đến trường” được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11-2017, với sự tài trợ của Công ty FedEx Express, nhằm mục đích nâng cao nhận thức về an toàn cho người đi bộ, tạo sự quan tâm tích cực của cộng đồng đối với việc đi bộ. Đặc biệt trang bị kiến thức và kỹ năng đi bộ an toàn cho học sinh (HS) tiểu học, thúc đẩy lối sống năng động và lành mạnh nhằm tăng cường sức khỏe cho các em HS. Qua đó, góp phần đem lại môi trường bền vững và an toàn cho HS khi đi bộ, bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm không khí, giảm ùn tắc giao thông khu vực gần trường học.

Để thực hiện chương trình này, vào sáng 26-10, tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (quận 1), Ban ATGT TP phối hợp với Sở GD-ĐT và Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) đã tổ chức lễ phát động cấp thành phố nhằm hưởng ứng “Tháng Quốc tế đi bộ đến trường” và phát động “Hành trình đi bộ an toàn” cho HS trên địa bàn TP.HCM, thu hút hơn 1.000 HS tham gia. Tại buổi lễ, các em HS đã đi bộ diễu hành dọc đường Nguyễn Thái Học với những thông điệp tuyên truyền ý nghĩa như: “Chúng em đi bộ để thân thiện với môi trường”, “Chúng em đi bộ vì sức khỏe”, “Đi bộ để giảm ùn tắc”, “Hãy đi bộ đúng luật”…

Nhận định về một chương trình ý nghĩa và hữu ích, ông Nguyễn Ngọc Tường (Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM) cho biết: “Mục đích của chúng tôi là làm sao để nâng cao vấn đề an toàn cho các em HS mỗi khi đến trường và từ trường về nhà. Và đặc biệt tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các em, cũng như khuyến khích các em đi bộ để rèn luyện thể lực có lợi cho sức khỏe. Qua đó, chúng tôi cũng mong muốn phụ huynh HS, ban giám hiệu các trường học và các ban ngành hãy tạo mọi điều kiện giúp các em đi bộ đến trường một cách an toàn nhất. Do đó, chúng tôi muốn gửi đến thông điệp kêu gọi mọi người cùng hưởng ứng và tham gia đi bộ đến trường, để vừa góp phần tạo môi trường lành mạnh, vừa góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố chúng ta”.

Phổ biến đến trường học ở 24 quận huyện

Được biết, theo báo cáo nghiên cứu đánh giá nhu cầu đi bộ Walk This Way được tiến hành tại 37 trường tiểu học và trung học nằm dọc theo hành lang có tuyến xe buýt nhanh (BRT) ở các quận 1, quận 5 và quận 6, kết quả cho thấy có 37% HS có va chạm với các phương tiện giao thông trong 6 tháng qua, trong đó có 23% trường hợp bị tai nạn khi đang đi bộ. Do đó việc phổ biến chương trình đi bộ an toàn cho HS một cách rộng khắp trên toàn địa bàn TP là điều hết sức cần thiết. Vì vậy nên ngay sau lễ phát động cấp toàn thành phố, Ban ATGT đã đề nghị 24 quận huyện tiến hành triển khai tại địa phương, vận động các trường học tổ chức lễ phát động ở từng đơn vị trong thời gian kể từ sau lễ phát động đến hết tháng 11. Đồng thời các địa phương cũng tiếp tục vận động phụ huynh HS cùng nhau đi bộ đến trường ở cự ly gần nhất.

Sẽ thực hiện “Hành trình đi bộ an toàn” cho 30.000 học sinh

Thông tin từ Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) cho biết, dự kiến kế hoạch “Hành trình đi bộ an toàn” sẽ được thực hiện từ ngày 4-12-2017 đến 6-3-2018. Mục tiêu của chương trình nhằm giáo dục và cung cấp kiến thức, kỹ năng, và tài liệu đi bộ an toàn cho 30.000 HS thuộc 28 trường tiểu học thuộc quận 1, quận 5 và quận 6 dọc theo hành lang tuyến xe buýt nhanh (BRT). Theo đó, các em HS sẽ được học lý thuyết về đi bộ an toàn trong lớp học và thực hành đi bộ với mô hình trên sân trường.

Hưởng ứng tinh thần của kế hoạch chung, Sở GD-ĐT TP đã có văn bản gửi đến trưởng phòng GD-ĐT 24 quận huyện và đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai tổ chức lễ hưởng ứng “Tháng Quốc tế đi bộ đến trường” và phát động “Hành trình đi bộ an toàn” tại các đơn vị trong điều kiện và thời gian phù hợp. Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT và phòng GD-ĐT các quận huyện, các trường đã tiến hành thực hiện triển khai chương trình một cách tích cực. Cụ thể, ban giám hiệu các trường học đã thực hiện tuyên truyền mục đích và ý nghĩa của “Tháng Quốc tế đi bộ đến trường” trong buổi chào cờ đầu tuần. Đồng thời thực hiện các hình thức tuyên truyền sinh động như treo băng rôn tuyên truyền ở vị trí dễ nhìn thấy trước cổng trường, từng lớp tạo biểu ngữ tuyên truyền với các thông điệp “Em đi bộ để bảo vệ môi trường”, “Em đi bộ để khỏe mạnh”,…

Tiêu biểu như trên địa bàn huyện Hóc Môn, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD-ĐT huyện, Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã tổ chức lễ phát động “Tháng Quốc tế đi bộ đến trường” và “Hành trình đi bộ an toàn” một cách sinh động. Với các khẩu hiệu “Em đi bộ đúng luật”, “Em đi bộ để tăng cường sức khỏe”, “Đến trường an toàn - tương lai tươi sáng”, “Đội mũ bảo hiểm cho con là bảo vệ hạnh phúc của cha mẹ”… nhà trường đã tổ chức cho các em HS diễu hành trong khuôn viên và qua các khu phố. Cô Tô Ngọc Thúy (Hiệu trưởng nhà trường) khẳng định: “Thông qua buổi lễ phát động này, Ban giám hiệu nhà trường mong muốn gửi đến tất cả HS, các thầy cô giáo và các phụ huynh những thông điệp ý nghĩa nhằm kêu gọi mọi người hãy cùng chung tay tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em có thể tự đi bộ đến trường một cách an toàn, thuận lợi trong cự ly gần nhất. Qua đó nhằm giúp giảm thiểu TNGT, bảo vệ môi trường, tránh ùn tắc giao thông khu vực cổng trường và xung quanh trường học, góp phần tạo mỹ quan đô thị cho thành phố chúng ta”.

Bài, ảnh: Bích Vân