Thứ hai, 4/5/2009, 09h05

Tiến sĩ nghỉ hưu nhiều hơn người kế cận

Tỉ lệ bình quân sinh viên/giảng viên ĐH trong năm học 2007-2008 là 30,89, giảm 9,89 sinh viên/giảng viên so với năm học 2004-2005. Đó là một trong những số liệu mà ban chỉ đạo thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giai đoạn 2005-2010” đưa ra khi đánh giá kết quả ba năm đầu thực hiện.
So với chỉ tiêu đã đề ra là 20 sinh viên/giảng viên, với quy mô sinh viên như hiện nay cần phải tuyển thêm 21.783 giảng viên. Ban chỉ đạo đánh giá đây là điều rất khó thực hiện được trong vài năm tới.
Bên cạnh đó, tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ lại có xu hướng giảm từ 15,56% xuống 14,77%. Những nguyên nhân giảm được chỉ ra là: số giảng viên có trình độ tiến sĩ đến tuổi nghỉ hưu nhiều hơn số giảng viên kế cận có trình độ tiến sĩ; mạng lưới trường được mở rộng, quy mô đào tạo tăng nhanh, số lượng giảng viên tăng nhanh. Số giảng viên ĐH được công nhận và bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư chiếm tỉ lệ thấp: 5,51% (năm học 2007-2008). Riêng số được công nhận và bổ nhiệm chức danh giáo sư có xu hướng giảm.
HÙNG THUẬT (TTO)