Thứ sáu, 2/3/2012, 10h03

“Tiếp bước trường thi 2012”: Học sinh Bình Thuận quan tâm đến cơ hội việc làm tương lai

Hôm nay 02/3, chương trình “Tiếp bước trường thi” do Báo Giáo dục TP.HCM, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Thuận (Số 04 Hải Thượng Lãn Ông, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận).
Mặc dù 15h chương trình tư vấn trực tiếp mới chính thức bắt đầu nhưng ngay đầu giờ chiều, hàng ngàn học sinh đã ngồi kín hội trường đợi các thấy cô tư vấn. Tham dự chương trình tư vấn tại Bình Thuận năm nay là đại diện đến từ các trường: ĐH Sài Gòn, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Công Nghệ Đồng Nai, ĐH Bình Dương, CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm, CĐ Quốc tế Kent, CĐ Nghề Du lịch Sài Gòn, CĐ Giao thông vận tải Tp.HCM, Hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain ApTech…
HS tỉnh Bình Thuận tham gia chương trình "Tiếp bước trường thi 2012".
Mở đầu buổi tư vấn một học sinh (HS) trường THPT Phan Bội Châu “mở màn" bằng câu hỏi cho CĐ Nghề Du lịch Sài Gòn: “Em rất thích ngành Du lịch lữ hành và cũng có nguyện vọng về Tỉnh nhà làm việc nhưng em không được cao lắm (1,53m), vậy em có nên theo đuổi ngành này hay không?”.
CĐ Nghề Du lịch Sài Gòn giải đáp: Bình Thuận là tỉnh có nhiều thắng cảnh đẹp, ngoài ra còn rất thuận lợi về mặt địa lý để phát triển du lịch. Như bạn thấy, năm 2011 Bình Thuận đã đón hơn 2,8 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 301.000 khách quốc tế. Chính vì vậy, hiện nay cũng như trong tương lai gần Bình Thuận rất cần một đội ngũ quản lý và hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Bạn có nguyện vọng học tập và về làm việc tại Tỉnh nhà là một điều rất đáng trân trọng và xin trao đổi với bạn rằng trong ngành lữ hành bạn cao bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là bạn có gì để nói với du khách hay không.
Tiếp đến, HS Đỗ Mạnh Cường, trường THPT Phan Chu Trinh, hỏi: "Em đam mê công nghệ thông tin nhưng học ngành này lại khá tốn kém. Tuy vậy, em nghe nói ra trường chỉ cần đi làm tám tháng là có thể thu hồi lai học phí đã học. Xin hỏi thông tin này có chính xác hay không? hay đây chỉ là mức lương của một vái cá nhân xuất sắc."
Hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain ApTech: Theo thống kê, các sinh viên ApTech mới ra trường mức lương trung bình từ 350$ đến 450$. Chủ yếu là làm các công việc về lập trình sản xuất phần mềm, thiết kế phát triển website hoặc làm các công việc về dịch vụ CNTT, tư vấn giải pháp... Có được mức lương tốt là do trong Aptech các bạn được tạo kỹ về chuyên môn, ngoại ngữ cũng như kỹ năng mềm và các kiến thức xã hội cần thiết khi làm việc. Tuy nhiên, không phải bạn sinh viên nào cũng thành công, chúng tôi chỉ giúp bạn 30% mà thôi, phần còn lại chính là nỗ lực phấn đấu của bạn trong suốt quá trình học tập.

Một học sinh đặt câu hỏi cho ban tư vấn.
Cũng liên quan đến cơ hội việc làm và mức lương khi ra trường, HS Trần Thị Mỹ Loan, THPT Trần Hưng Đạo, hỏi: “Trường ĐH Sài Gòn ngành nào

Một số điểm cần lưu ý trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2012:
- Thêm khối A1: toán, lý, tiếng Anh

- Không quy định số đợt xét tuyển nguyện vọng 2

- Lịch thi 3 đợt giữ nguyên như sau:
+ Đợt 1: Ngày 4 và 5-7 cho khối A, A1, V
+ Đợt 2: Ngày 9 và 10-7 cho khối B, C, D và các khối năng khiếu
+ Đợt 3: Ngày 25 và 16-7 thi CĐ cho tất cả các khối.

đóng học phí? Ngành nào không? Ngành sư phạm cũng được đào tạo như những ngành khác nhưng sao lương giáo viên lại thấp hơn ngành khác?”.
ĐH Sài Gòn: Tất cả các ngành thuộc khối sư phạm của ĐH Sài Gòn đều không phải đóng học phí. Riêng các chuyên ngành khác như: Công nghệ Thông tin, Kế toán, Quản trị Kinh doanh… thì vẫn phải đóng học phí theo cơ chế tín chỉ quy định của Bộ GD-ĐT. Về lương giáo viên, điều này thuộc về chính sách của Nhà nước, hiện Bộ GD-ĐT cũng đang có nhiều chính sách để hỗ trợ kịp thời cho giáo viên.
Ngoài những thắc mắc về cơ hội việc làm, mức thu nhập; nhiều ngành nghề được các bạn HS quan tâm cũng được các chuyên gia tư vấn tập trung giải thích:
HS Trần Thị Thúy, Trường THPT Phan Chu Trinh, hỏi: “Hệ Đại học Nguyễn Tất Thành thi tuyển hay xét tuyển? Có mấy ngành học? Năm 2011 điểm chuẩn bao nhiêu?”
ĐH Nguyễn Tất Thành: Năm nay trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức thi tuyển và có xét tuyển nếu thiếu chỉ tiêu 1 số ngành. Hệ Đại học có 11 ngành là: Công nghệ điện – điện tử; Kế toán; Tài chính - ngân hàng; Công nghệ thông tin; Quản trị kinh doanh; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung; Ngôn ngữ Nhật; Công nghệ cơ – điện tử; Điều dưỡng; Thiết kế đồ họa. Do trường mới có quyết định lên Đại học tháng 4/2011 nên năm 2011 trường chưa có tuyển sinh Đại học, vì thế không có điểm chuẩn.

Th.S Nguyễn Huy giải đáp thắc mắc cho học sinh liên quan đến ngành CNTT.
HS Thúy An, Trường THPT Phan Thiết, hỏi: Học ở trường CĐ Phú Lâm có thể liên thông ĐH hay không? Trường có chương trình liên kết nước ngoài hay không?”.
CĐ Phú Lâm: SV học xong CĐ ở Phú Lâm sẽ được nhà trường tạo điều kiện liên thông lên ĐH tại ĐH Sài Gòn. Trường CĐ Phú Lâm có chương

Để được tư vấn thêm về thông tin tuyển sinh của các trường vui lòng liên hệ:
- ĐH Nguyễn Tất Thành: 0944.997.090
- CĐ Kinh tế Công nghệ Tp.HCM: 0862.933.744
CĐ Quốc tế Kent: 0909.431.227
- TC Đại Việt: 0124.444.7999
- Học viện Giáo dục hoa Kỳ IAE: 0906.929.592
- Hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain ApTech: 0986.541.050

trình liên kết với Học viện Công nghiệp Quảng Tây, Trung Quốc. Sau 2 năm học tại Việt Nam, sinh viên sẽ học tại Học viện Công nghiệp Quảng Tây. Ngoài ra, trường còn có đào tạo chương trình tiên tiến với nghề cơ điện tử và đa phương tiện với Singapore. Học phí của các chương trình liên kết đều theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Một HS trường THPT Lê Lợi hỏi ĐH Bình Dương: “Khoa kiến trúc có thi khối H và V hay không? Điều kiện thi và điểm chuẩn của trường năm 2011 là bao nhiêu?”.
ĐH Bình Dương: Khoa kiến trúc không xét khối H mà chỉ xét khối V với 3 môn Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật. Trường ĐH Bình Dương không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển. Trong đó môn vẽ mỹ thuật được nhân hệ số 2. Năm 2011 điểm chuẩn cho ngành này là 16 điểm. 
HS Trường THPT Phan Thiết, hỏi:“Ngành QTKD của trường CĐ Quốc tế Kent có những hệ đào tạo nào? Trong trường có các hoạt động nào em có thể tham gia không?”.
CĐ Quốc tế Kent: Chương trình QTKD có hai hệ đào tạo bằng tiếng Việt, Anh. Với chương trình tiếng Việt, học sinh tốt nghiệp THPT, với chương trình tiếng Anh thì có yêu cầu thêm trình độ tiếng Anh. Sau khi học xong SV có thể đi du học ở những Quốc gia có tiếng Anh la ngôn ngữ chính. Hiện tại CĐ Kent có rất nhiều các hoạt động bạn có thể tham gia khi là sinh viên như: cuộc thi tài năng âm nhạc Time to Shine; Lễ hội hóa trang Kent; Giải bóng đá Kent Football Championship; Cuộc thi Miss& Mr Kent và các chương trình từ thiện hướng đến cộng đồng.
HS Lê Anh Thư, THPT Bùi Thị Xuân, hỏi trường ĐH Nguyễn Tất Thành: “Ngành công nghệ thực phẩm của trường thi tuyển hay xét tuyển? Khối nào? Tốt nghiệp làm việc ở đâu?
ĐH Nguyễn Tất Thành: Trường có ngành công nghệ thực phẩm hệ cao đẳng, tổ chức thi tuyển và xét tuyển nếu thiếu chỉ tiêu khối A, A1, B. Sinh viên sau khi tốt nghiệp làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và thủy sản; các cơ quan kiểm định chất lượng thực phẩm; các trường ĐH, CĐ và viện nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ thực phẩm; các cơ quan quản lý Nhà nước về công nghệ thực phẩm như Sở Khoa học - Công nghệ, Công nghiệp...
Một HS trường THPT Phan Thiết hỏi:“Bằng cấp của Học viện Hoa Kỳ IAE có phải là bằng cấp chính quy hay không? Nếu em muốn học thì nộp hồ sơ như thế nào?”.
Học viện Hoa Kỳ IAE: Học viện Hoa Kỳ IAE là một phân hiệu của ĐH Broward, USA Bang Flodia, được thẩm định bởi SACS. Do vậy bằng cấp của IAE sẽ do ĐH Broward cấp có giá trị trên toàn nước Mỹ cũng như các trường cảu Mỹ tại Việt Nam. Để học tại IAE các bạn chỉ cần tốt nghiệp THPT và có thể nộp hồ sơ bất kỳ lúc nào.
HS Bùi Văn Nghĩa, THPT Phan Thiết, hỏi: "Sự khác nhau giữa hệ CĐ nghề và và CĐ chuyên nghiệp? Trường có KTX và các ưu đãi gì cho sinh viên theo học hay không?".
Trường CĐ Nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tp.HCM: Văn bằng 02 hệ này đều thuộc hệ thống văn bằng chứng chỉ quốc dân, cơ hội nghề nghiệp, cơ hội học liên thông Đại học đều như nhau. Tuy vậy, có sự khác nhau là Chương trình đào tạo hệ Cao đẳng nghề trang bị các kiến thức thiên về thực hành với thời lượng thực hành chiếm 70%, lý thuyết chiếm 30%. Còn hệ Cao đẳng chuyên nghiệp  thì ngược lại. Nhà trường có KTX cho các bạn sinh siên. Ngoài ra, trường còn thực hiện chính sách miễn giảm học phí theo quy định của Bộ Giáo Dục, cấp học bổng khuyến khích cho học sinh khá giỏi lên đến 4 triệu đồng/năm, giới thiệu việc làm cho các bạn khi ra trường…
Thầy Nguyễn Hàm Hiệp giải đáp thắc mắc liên quan đến sự khác nhau giữa CĐ Nghề và CĐ chuyên nghiệp.
"Nếu như em thi không đỗ ĐH thì liệu có cơ hội nào để có được bằng ĐH không?" HS Võ Đức Hiệp, THPT Bùi Thị Xuân, hỏi:
TC Đại Việt, khẳng định: "Bạn có thể đi đường vòng, học lên từng cấp. Các bạn học lực trung bình chưa đủ sức đỗ đại học thì có thể học trung cấp hoặc cao đẳng, rồi sau đó học tiếp liên thông lên đại học". Hiện nay có rất nhiều trường được phép đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học...
HS Trần Thị Trang, THPT Phan Thiết, hỏi: “Em được biết Mỹ thuật Đa phương tiện là một ngành mới mẻ tại Việt Nam, em muốn hỏi ngành này đào tạo những gì? Trường nào đào tạo và cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường ra sao? ".
Hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain ApTech: Hệ thống Aprotrain có đào tạo mỹ thuật đa phương tiện. Ngành này chuyên đào tạo về thiết kế đồ họa, thiết kế website, thiết kế quảng cáo, dàn trang báo chí, biên tập âm thanh & video, phát triển game, hoạt hình 3D, nội ngoại thất 3D… Sau khi học xong bạn có thể làm việc trong các công ty quảng cáo, truyền thông và giải trí. Các bạn cũng có thể tìm thấy cơ hội của mình trong lĩnh vực trang trí nội thất và thiết kế ngoại thất.
Sau gần 3 giờ tư vấn, chương trình đã nhận được hàng trăm câu hỏi của học sinh tại hội trường và qua số điện thoại nóng của chương trình. Tuy nhiên, do thời gian có hạn nên ban tư vấn chỉ có thể giải đáp những câu hỏi được nhiều học sinh đề cập. Những câu hỏi khác chưa được trả lời trong buổi tư vấn hôm nay sẽ được chúng tôi trả lời trên Báo Giáo dục điện tử tại địa chỉ: www.giaoduc.edu.vn Mời quý vị phụ huynh và học sinh đón xem.
Thu Thủy