Thứ năm, 2/7/2015, 22h10

Tiếp cận nền giáo dục tiêu chuẩn quốc tế

Theo số liệu thống kê năm 2014 của Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO), Việt Nam xếp thứ 2 về số lượng du học sinh tại nước này, đạt mức 26.439 người, tăng gần gấp đôi so với năm 2013. Đây là một con số kỷ lục.

Còn theo bản báo cáo thường niên về biến động trong giáo dục quốc tế Open Doors 2014 được thực hiện bởi Viện Giáo dục quốc tế Mỹ (IEE), tổng số sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường ĐH của Mỹ trong năm 2014 là 16.579 người (tăng 3% so với con số 16.098 trong năm 2013), giúp Việt Nam xếp thứ 8 trong nhóm 10 nước có số lượng du học sinh đông nhất tại Mỹ. Trong khi đó tại Úc, thống kê của Australian Education International cho thấy, Việt Nam đứng thứ 3 trong top 5 quốc gia có nhiều sinh viên nhất tại Úc, với 21.306 sinh viên (tăng 21,3% so với năm 2013). Điều đó có thể cho thấy xu hướng đi du học nước ngoài đã và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ ấy chính là đời sống kinh tế của nước ta đang ngày càng được cải thiện, ngày càng có nhiều gia đình có điều kiện tài chính dư dả. Một khi đời sống vật chất được đảm bảo thì một trong những ưu tiên tiếp theo của các bậc phụ huynh là việc học hành của con cái. Và khi mà nền giáo dục trong nước vẫn còn tồn tại nhiều chỗ cần hoàn thiện thì đi du học luôn là lựa chọn được quan tâm nhất. Quả thực việc được tiếp xúc với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật... mang lại cho du học sinh nhiều kiến thức và trải nghiệm vừa thú vị vừa có ích cho sự nghiệp và cuộc sống của các bạn sau này. Những lợi ích lớn nhất của việc du học có thể kể đến là thông thạo ngoại ngữ, được tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới nhất và có cơ hội được rèn luyện những kỹ năng mềm, giúp các bạn tự tin hơn khi đi làm. Ngoài ra những trải nghiệm thú vị tại những môi trường xa lạ và những hiểu biết về cách ứng xử trong các nền văn hóa khác sẽ là hành trang rất tốt cho các bạn trẻ khi bước vào đời.

Học sinh tại TP.HCM tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh Malaysia. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con em đi du học, hoặc có đủ điều kiện tài chính nhưng không muốn xa con cái. Điều đó không có nghĩa là cơ hội được tiếp cận với những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới và các lợi ích mà những nền giáo dục đó mang lại hoàn toàn đóng lại đối với các bạn trẻ trong những gia đình đó. Hiện nay, một hình thức cũng rất được các phụ huynh và sinh viên tương lai quan tâm tìm hiểu là hình thức liên kết giữa các trường trong nước với các trường quốc tế. Theo đó, sinh viên Việt Nam có thể học tại các cơ sở đặt tại Việt Nam theo chương trình và tiêu chuẩn của các nền giáo dục tiên tiến nhất như Anh, Mỹ, Úc... Điều này giúp các bậc phụ huynh tiết kiệm chi phí và vẫn được ở gần con cái, còn các bạn sinh viên vẫn có cơ hội được tiếp cận với những chương trình giáo dục chất lượng và đạt những bằng cấp được quốc tế công nhận. Đơn cử như một trường quốc tế là SaigonTech giảng dạy chương trình ĐH của Mỹ còn cung cấp cho sinh viên cơ hội được thực tập tại nước ngoài lên tới 6 tháng. Theo đó sinh viên vừa được trả lương, vừa được làm việc theo đúng chuyên ngành, giúp các bạn tiếp cận được với môi trường làm việc chuyên nghiệp, học hỏi được các cách quản lý hiệu quả và trải nghiệm được cuộc sống ở nước ngoài như những bạn du học sinh với chi phí tiết kiệm nhất.

ThS. Lâm Hữu Hoàng Phúc

(giảng viên Trường SaigonTech)

Những lợi ích lớn nhất của việc du học có thể kể đến là thông thạo ngoại ngữ, được tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới nhất và có cơ hội được rèn luyện những kỹ năng mềm.