Thứ sáu, 30/10/2015, 08h24

Tiếp lửa cho đam mê khoa học

Một cuộc thi mang tên “Robot ngố đại chiến” của các thành viên Dumbot

Với mong muốn hỗ trợ, phát triển thành hiện thực các ý tưởng liên quan đến khoa học, kỹ thuật, một nhóm bạn trẻ đã hình thành một sân chơi cho học sinh - sinh viên (HS-SV) có chung niềm đam mê khoa học.

Giấc mơ khoa học tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại là một bài toán khó đối với nhiều HS-SV bởi để thực hiện giấc mơ đó cần phải có nguồn kinh phí, người hướng dẫn, tài liệu khoa học... Có một sân chơi để các em được thực hiện ý tưởng và tự tin hơn trên hành trình nghiên cứu công nghệ nhằm đưa các ý tưởng vào thực tế là mong muốn của rất nhiều bạn trẻ. Chia sẻ về ý tưởng thành lập một sân chơi cho những bạn trẻ say mê điện tử, robot, Nguyễn Phương Duy (SV năm thứ hai Trường ĐH RMIT Việt Nam) cho biết: “Những sân chơi như thế này không chỉ là nơi trải nghiệm, sáng tạo mà còn mang lại cho các bạn những kỹ năng sống quan trọng về tính kỷ luật, sự tự tin, độc lập, khả năng quan sát, giao tiếp. Nhiều cuộc thi đấu mang tính giải trí đã gắn kết các thành viên lại với nhau”. Từng tham gia một cuộc thi về sáng tạo robot, Phương Duy hiểu được ngọn lửa nhiệt huyết và nghiêm túc trong nghiên cứu - sáng tạo khoa học cần phải được nuôi dưỡng, có môi trường để phát huy. Đó chính là lý do thôi thúc em và nhóm bạn thành lập sân chơi cộng đồng mang tên Dumbot. Với phương châm vui và hoàn toàn miễn phí, Dumbot là điểm đến của nhiều HS-SV trong gần hai năm qua.

Đoàn Quốc Khánh, SV năm thứ nhất Trường ĐH Việt - Đức đang miệt mài bên robot của mình

Robot được hình thành trên ý tưởng của người chế tạo. Tuy nhiên, để ý tưởng đó được trở thành hiện thực, người làm robot cần tích lũy những lý thuyết cần thiết để thực hành sáng tạo và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Hoàng Minh Hiếu, HS lớp 11 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) - một thành viên tham gia Dumbot, chia sẻ: “Ban đầu, em tham gia Dumbot vì sự tò mò nhưng rồi bị cuốn hút từ lúc nào không hay. Có lúc, em vừa hoàn thành xong sản phẩm của mình thì mạch điện tử bị chập hỏng nhưng cảm giác vẫn rất vui vì bản thân mình được học hỏi nhiều điều từ các anh chị và các bạn trong nhóm”.

Nguyên liệu có thể là những vật dụng, phế thải trong gia đình, những đồ chơi hỏng có mạch điện tử điều khiển từ xa, thêm chiếc súng mỏ hàn, dao, kéo, tua vít đa năng... đã giúp các bạn trẻ bắt tay vào thực hiện robot của mình. Thông qua mạng xã hội, Dumbot được nhiều bạn trẻ biết đến. Ngày cuối tuần, có những bạn từ Long An, Bình Dương đón xe buýt lên TP.HCM để được tham gia cùng Dumbot.

Hào hứng thi đấu 

Những câu chuyện không chỉ dừng lại ở một sân chơi nhỏ mà hứa hẹn mở ra những sự khởi đầu mới khi các bạn được trang bị một nền tảng cho sự đam mê, tự tin trên con đường làm quen với khoa học.

Bài, ảnh: Yên Hà