Thứ ba, 17/1/2017, 11h19

Tiếp thu kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện chương trình GDPT tổng thể

Vừa qua, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể và vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Tại đây, các đại biểu đã lắng nghe Tổng chủ biên Chương trình GDPT Việt Nam - GS. Nguyễn Minh Thuyết - trình bày dự thảo chương trình GDPT tổng thể mới và nghe các nhà khoa học đến từ Anh, Đức, Israel trao đổi về kinh nghiệm xây dựng chương trình GDPT. Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định Việt Nam đang triển khai thực hiện đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT theo hướng thay đổi cách tiếp cận từ nội dung kiến thức sang phát triển phẩm chất kỹ năng để giúp người học năng động linh hoạt xử lý các vấn đề của cuộc sống. Theo đó, tinh thần của dự thảo lần này là kế thừa những nội dung hợp lý của chương trình GDPT hiện hành cũng như bổ sung cập nhật kinh nghiệm đổi mới của các quốc gia có nền giáo dục phát triển trên thế giới như Anh, Israel và các quốc gia khác. Bộ trưởng yêu cầu các chuyên gia Việt Nam cần chủ động, trực tiếp trao đổi với các chuyên gia quốc tế những vấn đề còn thấy băn khoăn, tranh thủ cơ hội quý báu này để học hỏi kinh nghiệm của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới và tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học quốc tế với thái độ cầu thị cao nhất để hoàn thiện chương trình GDPT Việt Nam.

T.Thông