Thứ bảy, 20/5/2017, 14h31

Tiếp tục đề nghị Australia bãi bỏ lệnh cấm nhập tôm của Việt Nam

Để tìm đầu ra cho tôm tại thị trường Australia, Bộ Công thương đã có công thư gửi đến nước này.

Chế biến tôm xuất khẩu của một doanh nghiệp

Chế biến tôm xuất khẩu của một doanh nghiệp

Ngày 19-5, Bộ Công thương công bố thông tin cho biết, sau khi Việt Nam có công thư gửi các cơ quan chức năng của Australia về việc nước này ra lệnh tạm dừng nhập khẩu các sản phẩm tôm chưa nấu chín của Việt Nam vào thị trường Australia, mới đây Bộ trưởng Nông nghiệp và tài nguyên nước và Bộ trưởng Bộ Thương mại, du lịch, đầu tư Australia đã có thư trả lời về việc đang xem xét lại.

Australia sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc rà soát lại những biện pháp đánh giá rủi ro để tạo điều kiện cho việc tái khởi động hoạt động thương mại an toàn đối với mặt hàng tôm và sản phẩm tôm chưa nấu chín.

Hiện Australia đang tập trung xử lý vấn đề an toàn sinh học trong thời gian sớm nhất có thể, rà soát các điều kiện nhập khẩu đối với các mặt hàng bị ảnh hưởng và sẽ đưa ra các quyết định cần thiết để tái thiết lập hoạt động thương mại về nhập khẩu tôm, phù hợp với nghĩa vụ của một nước thành viên WTO là sẽ không được để “kéo dài hơn mức cần thiết”. 

Bộ Công thương hiện đang tiếp tục phối hợp với Bộ NN-PTNT trao đổi với các cơ quan hữu quan của Australia thúc đẩy sớm bãi bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm chưa nấu chín. 

VĂN PHÚC (SGGP)