Thứ năm, 20/7/2017, 23h16

Tiếp tục điều chỉnh nguyện vọng vào giờ chót

Hôm nay (21-7), ngày cui cùng thí sinh đưc điu chnh nguyn vng xét ĐH-CĐ nhóm ngành sư phm bng phương thc trc tuyến. Sau đó các em đưc điu chnh trc tiếp ti các trưng THPT đến hết ngày 23-7.

Thí sinh tham khảo, tìm hiểu thông tin tuyển sinh trực tiếp ti Trưng ĐH Tôn Đc Thng trưc khi điu chnh nguyn vng xét tuyn

Tính đến hôm qua, nhiều trường ĐH đã ghi nhận hàng ngàn nguyện vọng được thí sinh điều chỉnh. Trong đó, có trường chỉ trong 2 ngày đầu tụt giảm đến 6.000 nguyện vọng.

Điu chnh mnh nhng ngày đu, chm nhng ngày cui

PGS.TS Nguyễn Minh Hà (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Mở TP.HCM) cho biết: “Chỉ trong 2 ngày đầu tiên điều chỉnh, trường tụt giảm tới 6.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Có thể sau khi trường công bố ngưỡng điểm xét tuyển vào trường từ 18 đối với ngành luật và từ 17 đối với nhóm ngành kinh tế nên nhiều thí sinh đã lượng sức, cân nhắc rút nguyện vọng. Tuy nhiên, đến những ngày gần cuối, lượng thí sinh điều chỉnh lại tăng trở lại với khoảng 2.000 nguyện vọng”.

Trước đó, thời điểm đăng ký xét tuyển vào tháng 4-2017, Trường ĐH Mở TP.HCM có khoảng 41.000 nguyện vọng do thí sinh đăng ký. Dù số lượng nguyện vọng đăng ký đông, nhưng theo ông Hà, lại tập trung không đều, trong đó vẫn có một số ngành lo không tuyển đủ.

Tương tự, tại Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, lượng nguyện vọng cũng bị tụt giảm trong 2 ngày đầu, đến ngày thứ 3 bắt đầu tăng trở lại. PGS.TS Đồng Văn Hướng (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM) thông tin, những ngày qua số lượng thí sinh đăng ký vào trường tăng hơn 1.000. Đợt đăng ký vào tháng 4, trường nhận được 22.000 lượt nguyện vọng từ 16.000 thí sinh đăng ký. Hiện nay, số lượng thí sinh đăng ký vào trường đã tăng lên 17.000.

ThS. Phạm Thái Sơn (Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM) cho hay, tại trường, thí sinh tập trung điều chỉnh nguyện vọng nhiều vào những ngày đầu, những ngày cuối thưa vắng hơn. Đến nay đã có thêm 1.000 nguyện vọng đăng ký xét vào trường. Con số hiện tại là 17.500 thí sinh trong khi tháng 4 chỉ có khoảng 16.400 em.

Theo ông Sơn, lượng điều chỉnh nguyện vọng thường là những thí sinh dự đoán mình đạt điểm cao nhưng kết quả lại thấp và một bộ phận dự đoán đạt điểm vừa vừa nhưng kết quả lại cao hơn.

Điểm trúng tuyển có thể cao hơn

PGS.TS Đồng Văn Hướng (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM) dự đoán, điểm trúng tuyển vào trường năm nay có thể cao hơn từ 1 đến vài điểm so với năm ngoái, nhất là ở nhóm ngành giao thông, cơ khí. Những ngành còn lại, điểm trúng tuyển khả năng không thay đổi. Tương tự, ThS. Phạm Thái Sơn cũng cho rằng, khả năng năm nay điểm trúng tuyển đối với những ngành xét tuyển bằng tổ hợp toán - văn - ngoại ngữ sẽ tăng so với 2016.

Ở khối ngoài công lập, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM là một trong số đơn vị nằm trong top có lượng thí sinh đăng ký đông. Cụ thể, đã có trên 30.000 nguyện vọng đăng ký xét vào trường thời điểm tháng 4-2017. Dù lượng đăng ký đông như vậy nhưng ThS. Nguyễn Thị Xuân Dung (Phó Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông nhà trường) chia sẻ, con số điều chỉnh nguyện vọng của trường hiện chưa tới 150. Lượng thí sinh điều chỉnh qua lại giữa các ngành cũng không nhiều.

Nên chn t hp môn có đim cao đ xét

ThS. Phạm Thái Sơn thông tin, mỗi ngày trường nhận được khoảng 700 câu hỏi của thí sinh liên quan đến ngành nghề, tổ hợp xét tuyển, cách thức điều chỉnh nguyện vọng... Đặc biệt, nhiều em có mức điểm không quá cao đã nhắm khả năng đăng ký xuống cả bậc CĐ, tuy nhiên, phần lớn các em không nắm rõ cách thức đăng ký xét CĐ năm nay. Theo ông Sơn, ngoài nhóm đào tạo sư phạm, các trường CĐ năm nay xét tuyển riêng theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH (bộ chủ quản mới), do đó thí sinh nào quan tâm cần tìm hiểu thông tin trên trang web của các trường CĐ này.

Ông Sơn dự đoán ngày cuối của đợt điều chỉnh sẽ không quá xáo trộn, vì mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh một lần, những em đã điều chỉnh rồi không được thực hiện thêm. Bên cạnh đó, năm nay không công khai thống kê số lượng thí sinh đăng ký vào từng ngành nghề hay mức điểm của các em nên khả năng “tháo chạy” khỏi ngành nghề này chuyển sang ngày nghề khác vào giờ chót là khó diễn ra.

Dự đoán nhiều thí sinh sẽ tiếp tục điều chỉnh nguyện vọng vào giờ chót, PGS.TS Nguyễn Minh Hà lưu ý các em lựa chọn tổ hợp môn nào có điểm cao nhất để tham gia xét. Thực tế, những ngày qua đã có trường hợp thí sinh lỡ dùng tổ hợp đạt 25 điểm (đã nhân hệ số) để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trong khi tổ hợp cao nhất của em lên đến 28 điểm. Thí sinh này sau đó đã gọi điện về trường bày tỏ tiếc nuối và nhờ hướng dẫn cách chỉnh sửa. Tuy nhiên, về nguyên tắc, mỗi em chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần nên không thể thay đổi được.

Bài, nh: Mê Tâm