Thứ bảy, 1/8/2015, 09h26

Tiết lộ: Để giữ Ramos, Perez phải dùng đơn từ chức

Real Madrid đã thuyết phục Sergio Ramos ở lại Bernabeu bằng sự cứng rắn và mềm dẻo kịp thời của Chủ tịch Florentino Perez.
Theo thông tin được tờ Marca đăng tải vào hôm qua (31/7), Sergio Ramos đã đồng ý kí bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2020 với Real Madrid. Điều đó cũng đồng nghĩa Man Utd coi như hết hi vọng chiêu mộ trung vệ số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha.
Quyết định trên được Ramos đưa ra sau cuộc đàm phán trực tiếp với Chủ tịch Florentino Perez tại khách sạn Ritz-Cartlon (Quảng Châu – Trung Quốc). Theo tiết lộ mới được SportMail đăng tải, Chủ tịch của Real Madrid đã phải dùng tới lá đơn từ chức để ép Ramos ở lại Bernabeu.
Cụ thể, trong cuộc gặp gỡ này, ông Perez đã nói với Ramos rằng sẽ phải từ chức Chủ tịch Real trước sức ép lớn của CĐV nếu trung vệ này nhất quyết chia tay Bernabeu trong phiên chợ Hè năm nay. Trước đó, các CĐV Los Blancos đã phản đối Perez khá dữ dội, thậm chí còn yêu cầu ông từ chức trong lễ chia tay Iker Casillas. Ở sự kiện ấy, NHM áo trắng cũng kêu gọi Ramos ở lại Real Madrid thay vì chạy theo tiếng gọi của Man Utd.
Thực tế, Chủ tịch Florentino Perez đã có công lớn trong việc giữ chân Ramos. Ban đầu, ông sử dụng biện pháp cứng rắn khi tuyên bố không bán trung vệ này trừ khi nhận được lời đề nghị 180 triệu euro (mức phí giải phóng hợp đồng của Ramos).
Nhưng sau đó, trước sự đeo bám dai dẳng từ phía Man Utd, ông Perez đã phải đích thân thuyết phục Ramos ở lại. Trước động thái mềm mỏng của Perez, trung vệ 29 tuổi này đã phải xao lòng.
Được biết, khi kí hợp đồng mới với Real Madrid, Ramos vẫn không được hưởng mức lương 10 triệu euro/mùa như yêu cầu của anh trước đó. Tuy nhiên, mức đãi ngộ của trung vệ này đã tăng đáng kể (khoảng 9 triệu euro/mùa).
Nếu không có gì thay đổi, trong ít ngày tới, trước khi mùa giải mới bắt đầu, Ramos sẽ chính thức đặt bút kí hợp đồng mới với sân Bernabeu. Hợp đồng hiện tại giữa anh với Real Madrid chỉ còn thời hạn tới năm 2017.
Về phần Man Utd, đội bóng này xem ra phải chuyển sang theo đuổi Nicolas Otamendi, mục tiêu dự phòng của HLV Louis van Gaal.
Phương Minh (theo bongdaso)