Thứ tư, 9/5/2018, 13h46

Tiêu hủy lịch thiếu Trường Sa, Hoàng Sa do công ty Trung Quốc in

Công ty giấy Lee & Man Việt Nam in 150 cuốn lịch để bàn tặng khách hàng, đối tác nhưng thiếu chủ quyền quốc gia đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cơ quan chức năng đã tịch thu và tiêu hủy toàn bộ.

Tiêu hủy lịch thiếu Trường Sa, Hoàng Sa do công ty Trung Quốc in - Ảnh 1.

Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam- Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 9-5, bà Trần Thị Xuân Trang, phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hậu Giang, cho biết vừa tiêu hủy 150 cuốn lịch để bàn sử dụng bản đồ Việt Nam nhưng thiếu quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

150 cuốn lịch này của công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam (huyện Châu Thành, Hậu Giang).

Trước đó, theo giải trình của công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam, công ty này đã đăng ký 150 cuốn lịch để bàn do Tổng bộ từ Trung Quốc gửi sang qua đường bưu phẩm để tặng cho khách hàng (chủ yếu ở Hậu Giang) và lưu hành nội bộ công ty.

Đáng chú ý, ấn phẩm lịch có sử dụng hình ảnh, bản đồ Việt Nam nhưng không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang phát hiện và yêu cầu công ty ngừng lưu hành đồng thời tiến hành thu hồi các sản phẩm lịch để chờ hướng giải quyết.

Theo bà Trang do công ty mới vi phạm lần đầu nên cơ quan chức năng chỉ nhắc nhở và yêu cầu công ty cam kết không tái phạm trong thời gian tới. 

Công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam (100% vốn Trung Quốc) có nhà máy sản xuất giấy đặt tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, công suất khoảng 420.000 tấn giấy/năm.

Thời gian qua, công ty này bị dư luận chú ý với những lo ngại ảnh hưởng xấu đến môi trường khi thải chất thải ra sông Hậu từ hoạt động sản xuất giấy.

LÊ DÂN/TTO