Thứ tư, 12/11/2014, 09h11

Tiểu thương An Đông Plaza gửi đơn kiến nghị lên UBND TPHCM

Liên tiếp trong hai ngày 10 và 11-11, tiểu thương Trung tâm thương mại An Đông Plaza (quận 5) đã gửi đơn kiến nghị tập thể lên UBND TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Công thương, UBND quận 5, TPHCM về việc chủ đầu tư tiếp tục nâng mức giá, rút ngắn thời gian cho thuê sạp. Trước đó, cuối tháng 10, các tiểu thương cũng có bản thỉnh nguyện gửi chủ đầu tư An Đông Plaza kiến nghị giảm 30% giá thuê sạp nhưng chưa được xem xét, giải quyết.

Chủ đầu tư An Đông Plaza đã gửi thông báo giá bằng văn bản đến từng tiểu thương, mức giá cho thuê hiện tại dao động từ 1,6 tỷ đồng đến 4,1 tỷ đồng/sạp, được thanh toán làm hai đợt. Trong đó, nếu tiểu thương thanh toán trước ngày 31-1-2015 sẽ được giảm 20% trên tổng giá trị thuê gian hàng thời gian 5 năm. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể chọn thanh toán làm ba đợt không lãi suất (thanh toán đợt 1 50% trước ngày 8-2-2015; thanh toán đợt 2 25% trước ngày 8-2-2016; thanh toán đợt 3 số tiền còn lại trước ngày 8-2-2017). Phía chủ đầu tư hứa sẽ hỗ trợ các thủ tục cần thiết nếu tiểu thương có nhu cầu vay ngân hàng, nhưng việc xem xét cho vay và tháo khoán tiền vay thuộc thẩm quyền của ngân hàng, chủ đầu tư không liên đới trách nhiệm.

Tuy nhiên, các tiểu thương khẳng định, giá thông báo miệng trước đó so với giá văn bản hiện tại hầu như không thay đổi. Mức giá này vẫn quá cao. Để thuê được sạp, không ít tiểu thương phải vay mượn ngân hàng, thế chấp nhà cửa, đất đai. Đại diện tiểu thương kiến nghị lãnh đạo chính quyền các cấp xem xét, đảm bảo quyền lợi kinh doanh cho bà con khi thời điểm Tết Nguyên đán đã cận kề.

GIA HÂN

(SGGP)