Thứ năm, 8/10/2015, 09h31

Tiểu thuyết về chiến tranh biên giới phía bắc đoạt giải thưởng

Chiều 7.10, Hội đồng giám khảo giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội gồm các nhà văn, nhà thơ: Bằng Việt, Nguyễn Việt Chiến, Phạm Xuân Nguyên, Bùi Việt Mỹ, Nguyễn Sĩ Đại, Lê Minh Khuê, Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Đăng Điệp, Nguyễn Thành Phong đã họp phiên chung khảo.
Bìa các tác phẩm đoạt giải Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015Bìa các tác phẩm đoạt giải Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015
Kết quả, giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015 được trao cho các tác phẩm, tác giả: tiểu thuyết Mình và họ viết về chiến tranh biên giới phía bắc của nhà văn - đại tá quân đội Nguyễn Bình Phương; tập thơ Sẹo độc lập của nhà thơ Phan Huyền Thư; cuốn lý luận phê bình Trên đường biên của lý luận văn học của GS-TS Trần Đình Sử.
Giải văn học trẻ: tập thơ Những người vũ công Memphis của nhà thơ 29 tuổi Đào Quốc Minh.
Giải thành tựu trọn đời: tập Trúc Thông Thơ của nhà thơ Trúc Thông. Giải văn học dịch được trao cho dịch giả Nguyễn Thị Minh Thương với tiểu thuyết Kiên ngạnh như thủy của nhà văn Diêm Liên Khoa (Trung Quốc).
Theo TNO