Thứ năm, 21/6/2018, 21h14

Tìm giải pháp giúp thanh niên Việt Nam khởi nghiệp

Ngày 22-6, tại TP.HCM diễn ra Hội thảo phân tích hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, do Không gian hỗ trợ khởi nghiệp - SIHUB (Sở KH-CN TP.HCM) và Chương trình phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) phối hợp tổ chức. Tại hội thảo, các chuyên gia khởi nghiệp phân tích và đưa ra các giải pháp giúp thanh niên Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương có ý tưởng, tài chính để lập thân, lập nghiệp. Theo UNDP, hiện thanh niên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương có cơ hội kết nối rộng rãi, sáng tạo và sở hữu nhiều tri thức hơn so với các thế hệ trước. Thanh niên đang đối phó với những thách thức của thời đại bằng các cách tiếp cận, đóng góp ý tưởng mới, kiến tạo một thế giới mà họ mong ước, và dẫn dắt sự phát triển của nhân loại cho bản thân, cộng đồng và xã hội. Tuy vậy, có khoảng 300 triệu thanh niên đang thất nghiệp và thất học. Nói cách khác, gần một nửa trong số 700 triệu thanh niên ở khu vực luôn trong tình trạng bất ổn về kinh tế. Ngoài ra, nhiều thanh niên chưa được tham vấn trong quá trình hoạch định chính sách, khiến họ bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Dự án khu vực dành cho thanh niên lãnh đạo, đổi mới sáng tạo (Youth Co:Lab) và kinh doanh khởi nghiệp (RYPLIE) là kế hoạch đa chiều và đa cấp của UNDP nhằm giải quyết các thách thức mà thanh niên khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm nhóm yếu thế đang gặp phải. Theo đó, UNDP và các đối tác nỗ lực hỗ trợ thanh niên với những trọng tâm như: xúc tác sự đổi mới sáng tạo của thanh niên, tạo cơ hội tiếp cận dữ liệu và nghiên cứu tốt hơn; trao quyền cho thanh niên thông qua công nghệ, đảm bảo công bằng bình đẳng cho thanh niên; thúc đẩy sự lãnh đạo của thanh niên. Dự án RYPLIE được triển khai năm 2017, mong muốn kết nối các thanh niên kinh doanh khởi nghiệp, nhà ươm mầm, nhà tăng tốc khởi nghiệp và các quỹ đầu tư nhằm tạo nên một mạng lưới hỗ trợ sáng kiến của thanh niên kinh doanh khởi nghiệp, cung cấp cơ chế tài chính để thanh niên có thể đóng góp toàn diện trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Trong khi đó, mục tiêu cốt lõi của sáng kiến Youth Co:Lab là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại Việt Nam thiết kế và triển khai các ý tưởng, mô hình kinh doanh đem lại ảnh hưởng xã hội tích cực cho cộng đồng; thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam thông qua hợp tác đa ngành, đa khu vực vì đổi mới xã hội và xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp thịnh vượng.

T.Anh