Thứ hai, 21/12/2009, 09h12

Tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong đống đổ nát

Làm việc cật lực trong đêm qua, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy, đem ra ngoài thi thể hai nạn nhân xấu số trong ngôi nhà đổ sụp.

Khoảng gần 12h đêm qua, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể đã cứng đờ của một nạn nhân xấu số trong tư thế nằm sấp, bị đè dưới những lớp bê tông. Danh tính của nạn nhân được xác định là Vũ Thị Xinh (40 tuổi), người phụ nữ này đã gặp nạn khi đang mang thai đứa con 3 tháng tuổi.

Hiện trường ngôi nhà bị "san phẳng" trong chiều qua. Ảnh: C.T.

Cũng ngay sau đó, phía sau của ngôi nhà, lực lượng cứu hộ đã tiếp tục phát hiện thi thể của cháu Phạm Xuân Tuấn (12 tuổi), là con của chủ nhà. Tuấn được phát hiện trong tư thế nằm ngửa. Trước đó, vào khoảng 16h, người nhà vẫn còn nhận được điện thoại của cháu gọi cầu cứu từ trong đống vôi vữa vùi lấp.

Đến sáng nay, 20/10 số người chết trong vụ sập nhà kinh hoàng này đã được xác định lại, gồm 3 người là ông Đinh Văn Chất (54 tuổi), cháu Phạm Xuân Tuấn và chị Vũ Thị Xinh. Bên cạnh đó, khoảng mười nạn nhân khác vẫn đang được điều trị tại nhiều nơi khác như Bệnh viện quân đoàn 4, bệnh viện Chợ Rẫy, Trung tâm y tế Dĩ An, một số người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Suốt đêm qua, lực lượng cứu hộ đã làm việc liên tục, tuy nhiên hi vọng tìm người sống sót là quá mong manh.

Cẩm Trang (VnExpress)