Thứ ba, 20/9/2016, 21h18

Tin quốc tế

Triều Tiên thử thành công động cơ tên lửa đẩy mới. Ngày 20-9, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã thử nghiệm thành công trên mặt đất một loại động cơ tên lửa mới công suất lớn.

Thái Lan: Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ lật tàu tăng mạnh. TTXVN cho biết đến sáng 20-9 đã vớt được tổng cộng 29 thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ lật tàu chở khách trên sông Chao Phraya chảy qua địa phận tỉnh Ayutthaya ngày 18-9. Hiện vẫn còn 3 người được cho là mất tích.

Hàn Quốc: Vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên là “đáng trách”. Theo Yonhap, Hàn Quốc ngày 20-9 đã phê phán mạnh mẽ vụ thử động cơ tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra trước đó cùng ngày, cáo buộc rằng Bình Nhưỡng đã đặt các chương trình hạt nhân và tên lửa lên trên nỗi thống khổ của người dân sau đợt lũ lụt vừa qua.

Đoàn xe cứu trợ của LHQ tại Syria bị tấn công, nhiều người chết. Theo AFP, ngày 19-9 ít nhất 18 xe tải trong đoàn xe 31 ô tô chở hàng cứu trợ ở Syria đã bị trúng bom trong một vụ tấn công làm 12 người chết, gây phản ứng tức giận của Liên Hợp Quốc.

EU không công nhận cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga tại Crimea. Ngày 19-9, đại diện của Cơ quan đối ngoại châu Âu (EEAS) cho biết Liên minh châu Âu (EU) không công nhận cuộc bầu cử Duma quốc gia (Hạ viện) Nga tại bán đảo Crimea bị sáp nhập vào Nga.

Cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố tại Ấn Độ. Theo TTXVN tại New Delhi, ngày 19-9, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và lãnh đạo nhiều nước đã lên án vụ tấn công khủng bố vào căn cứ quân sự của Ấn Độ ở khu vực Kashmir, khiến ít nhất 17 binh sĩ thiệt mạng và hơn 20 binh sĩ bị thương.

Tổng thống Philippines “xin” thêm 6 tháng để giải quyết nạn ma túy. Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết chính quyền của ông cần thêm 6 tháng để chiến thắng trong cuộc chiến chống các tội phạm liên quan đến ma túy trên cả nước.

Mỹ: Bắt giữ nghi phạm tấn công thành phố New York. Tối 19-9, tờ New York Times đưa tin Ahmad Khan Rahami, nghi phạm liên quan đến vụ nổ diễn ra 2 ngày trước đó tại quận trung tâm Manhattan ở TP.New York đã bị bắt giam sau khi đối tượng này bị thương trong một vụ đọ súng với cảnh sát ở TP.Linden, bang New Jersey. TP.New York hiện đã điều động gần 1.000 cảnh sát liên bang để tăng cường an ninh tại các sân bay, nhà chờ xe buýt và ga tàu điện ngầm.

Trung Quốc: Nổ nhà máy hóa chất gây thương vong lớn. Hãng Tân Hoa xã ngày 19-9 đưa tin, ít nhất 6 công nhân chết, 1 người mất tích trong vụ nổ nhà máy hóa chất ở tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc nước này.

Theo TTXVN, THX, KCNA, Yonhap, AFP, AP