Thứ năm, 22/9/2016, 20h59

Tin quốc tế

Hàn Quốc tìm kiếm biện pháp chấm dứt ám ảnh hạt nhân Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Park Guen-hye ngày 22-9 cam kết sẽ tập trung vào việc đạt được những biện pháp trừng phạt quốc tế mới và mạnh mẽ chống Triều Tiên, đồng thời tuyên bố Seoul sẽ làm tất cả những gì cần làm để chấm dứt nỗi ám ảnh “điên rồ” của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đối với các loại vũ khí hạt nhân.

Campuchia trục xuất hàng chục người Trung Quốc. Theo Reuters, Campuchia đã trục xuất nhóm lừa đảo gồm 50 người Trung Quốc và 13 người thuộc lãnh thổ Đài Loan, do có hành vi sử dụng hình thức gọi điện thoại qua mạng internet giả danh cơ quan chức năng để lừa gạt các nạn nhân người Trung Quốc.

Số người thiệt mạng do mưa lũ ở Indonesia và lật phà ở Bangladesh tăng cao. Số người thiệt mạng do lũ quét và lở đất ở tỉnh Tây Java của Indonesia rạng sáng 21-9 đã lên đến 23 cùng với 15 người mất tích và 32 người bị thương.

Cùng ngày, giới chức Bangladesh đã xác nhận ít nhất 12 người chết, 18 người vẫn mất tích trong vụ lật phà trên sông Sandhya ở huyện Barisal.

Philippines điều tra âm mưu đảo chính. Philippines đang điều tra tin đồn về âm mưu lật đổ Tổng thống Rodrigo Duterte vào tháng 1-2017. “Chúng tôi nhận được thông tin từ nguồn đáng tin cậy ở Mỹ. Đúng vậy, chúng tôi có danh sách tên nhưng tôi không muốn đề cập. Chúng tôi đang xem xét nghiêm túc”, Rappler dẫn lời Martin Andanar, Bộ trưởng phụ trách văn phòng truyền thông của Tổng thống, nói trong cuộc họp báo.

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo loạn bùng phát. Đêm qua 21-9, theo giờ địa phương, chính quyền Bắc Carolina, Mỹ đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo loạn bùng phát trong ngày thứ hai của cuộc biểu tình ở Charlotte, sau khi một người da đen bị cảnh sát bắn chết.

Theo TTX, THX, AP, AFP, Yonhap, Reuters