Thứ năm, 20/10/2016, 20h54

Tin quốc tế

Mỹ thông báo Triều Tiên phóng tên lửa Musudan nhưng lại thất bại. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ thông báo Triều Tiên lại bắn một quả tên lửa đạn đạo tầm trung vào hồi 7 giờ sáng 20-10 theo giờ địa phương (5 giờ sáng giờ VN), nhưng vụ phóng đã thất bại.

Myanmar bắt giữ nhiều đối tượng tấn công các đồn biên phòng. Nguồn tin quân đội Myanmar ngày 20-10 cho biết có thêm 11 tay súng đã bị bắt giữ do dính líu tới các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào 3 đồn biên phòng ở thị trấn Maungtaw, thuộc bang Rakhine, miền Tây nước này.

Các thủ lĩnh của IS đang thi nhau “chạy trốn khỏi Mosul”. Theo AFP, ngày 19-10, Thiếu tướng lục quân Mỹ Gary Volesky cho biết các thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chạy trốn khỏi Mosul trong bối cảnh lực lượng địa phương do Mỹ hậu thuẫn tiến sát thành trì cuối cùng của nhóm thánh chiến này tại Iraq.

Lệnh ngừng bắn tại Aleppo kéo dài 3 ngày. Bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 20-10 (giờ địa phương), lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo bắt đầu ở thành phố Aleppo, phía Đông Syria, sẽ kéo dài 3 ngày.

Donald Trump không chấp nhận kết quả nếu thua trong cuộc bầu cử. Trong cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ 3 và là cuộc tranh luận cuối cùng vừa kết thúc tối 19-10 (sáng 20-10 giờ VN), 2 ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton của Đảng Dân chủ và Donald Trump của Đảng Cộng hòa đã không bắt tay chào nhau mà lập tức bắt đầu tấn công nhau dữ dội trong mọi vấn đề.

Quân đội Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc ngày 20-10 lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan bất thành của Triều Tiên trước đó cùng ngày, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào khác.

Trung Quốc ca ngợi chuyến thăm của Tổng thống Philippines. AFP đưa tin, Trung Quốc ngày 19-10 tiếp tục ca ngợi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người đang ở thăm Bắc Kinh, đồng thời tán dương mối quan hệ “hữu nghị” giữa hai nước trong bối cảnh nhà lãnh đạo Philippines điều chỉnh lại các liên minh ngoại giao của Manila.

Nga lên kế hoạch xuất khẩu vũ khí khoảng 15 tỷ USD mỗi năm. Ngày 20-10, Sputnik đưa tin, Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga Viktor Punchuk cho biết, từ nay đến năm 2018 Nga sẽ xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự ở mức 15 tỷ USD/năm. Theo ông Punchuk, danh sách đơn hàng vũ khí vào thời điểm này có giá trị khoảng 52 tỷ USD.

Theo TTX, THX, Yonhap, AFP, Reuters