Thứ năm, 27/10/2016, 21h52

Tin quốc tế

Hàn-Mỹ-Nhật thảo luận biện pháp trừng phạt mạnh hơn chống Triều Tiên. Ngày 27-10, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung-nam cùng người đồng cấp Tony Blinken của Mỹ và Shinsuke Sugiyama của Nhật Bản đã thảo luận việc áp đặt các biện pháp trừng phạt chung nhằm vào Triều Tiên do Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hồi tháng trước, cũng như khả năng phối hợp đối phó với các hành động khiêu khích quân sự của Triều Tiên.

Afghanistan phá vỡ âm mưu tấn công Lãnh sự quán Ấn Độ. Ngày 26-10, Cơ quan An ninh quốc gia Afghanistan (NDC) cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ hai đối tượng âm mưu tấn công Lãnh sự quán Ấn Độ ở thành phố Jalalabad, đồng thời thu giữ các trang thiết bị chế tạo bom. Vụ bắt giữ nói trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan liên quan đến khu vực tranh chấp Kashmir, và sau một cuộc tấn công nhằm vào học viện cảnh sát ở thành phố Quetta của Pakistan trong tuần qua làm khoảng 60 người thiệt mạng.

Yemen: Giao tranh dữ dội sau khi LHQ đề xuất kế hoạch hòa bình. Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong vòng 24 giờ sau khi Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed đề xuất lộ trình chính trị nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia Trung Đông này, giao tranh và các cuộc không kích đã liên tiếp xảy ra trên khắp đất nước Yemen, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Liên quân tấn công sào huyệt của IS ở Syria. Trong khi chiến dịch tấn công Mosul, thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq đang tiếp diễn, 13 Bộ trưởng Quốc phòng thuộc liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu quyết định tấn công Raqqa, nơi được xem là sào huyệt của IS ở Syria.

NATO tăng cường quân đội áp sát Nga. Ngày 27-10 (giờ VN), hãng Reuters đưa tin Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) yêu cầu các đồng minh tiếp tục xây dựng lực lượng quân đội lớn nhất từ thời Chiến tranh lạnh đến nay ở gần biên giới với Nga. Mỹ, Pháp, Đan Mạch, Italia và các quốc gia khác thực hiện cam kết đóng góp cho 4 đội quân chiến đấu với số lượng binh sĩ vào khoảng 4.000 người.

Theo TTX, Yonhap, Reuters, BBC