Thứ bảy, 26/11/2016, 19h57

Tin quốc tế

Indonesia bắt giữ đối tượng âm mưu đánh bom Đại sứ quán Myanmar. Ngày 26-11, cảnh sát Indonesia thông báo đã bắt giữ một nghi can phiến quân Hồi giáo và tịch thu số lượng lớn nguyên liệu chế tạo bom được nghi can này lên kế hoạch sử dụng để tấn công Đại sứ quán Myanmar tại Jakarta vào tháng tới.

Nhật Bản điều chiến đấu cơ ngăn 6 máy bay Trung Quốc ở đảo Miyako. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ngày 26-11 nước này đã phải điều động các chiến đấu cơ do 6 máy bay quân sự của Trung Quốc bay qua eo biển Miyako thuộc tỉnh Okinawa, Tây Nam Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay đã không xảy ra sự xâm phạm trên thực tế nào đối với lãnh thổ nước này.

Ấn Độ xem xét chặn nguồn nước sông Ấn chảy vào Pakistan. Mạng tin Zeenews vưà đưa tin Ấn Độ đang xem xét kế hoạch chặn nguồn nước sông Ấn chảy vào Pakistan trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước tiếp tục leo thang căng thẳng.

Quân đội Syria giải phóng một khu vực rộng lớn ở thành phố Aleppo. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết quân đội Syria đã giải phóng một khu vực rộng lớn tại phía Đông miền Bắc Aleppo, nơi quân nổi dậy đang kiểm soát. Theo SOHR, các lực lượng Syria đã giành lại được 60% khu vực Masaken Hananok, đây cũng là nơi đầu tiên quân nổi dậy tấn công ở phía Đông thành phố vào giữa năm 2012.

Nga phản đối Ukraine tập trận phòng không trên khu vực bán đảo Crimea. Theo đó, phía Nga nhấn mạnh cuộc tập trận phòng không sắp tới của Ukraine sẽ là vi phạm chủ quyền không phận của Nga. Được biết, Ukraine vừa quyết định lập vùng cấm bay trên Biển Đen, sát không phận bán đảo Crimea để tổ chức tập trận phòng không trong 2 ngày đầu tiên của tháng 12.

Ngày 26-11, cảnh sát Indonesia thông báo đã bắt giữ một nghi can phiến quân Hồi giáo và tịch thu số lượng lớn nguyên liệu chế tạo bom được y lên kế hoạch sử dụng để tấn công các tòa nhà Chính phủ và Đại sứ quán Myanmar tại Jakarta. Kẻ bị tình nghi được xác định là Rio Priatna Wibawa, 23 tuổi, được cho là thành viên một nhóm Indonesia ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo TTXVN, VOV