Thứ ba, 10/1/2017, 21h02

Tin quốc tế

Nga đã chuyển cho Trung Quốc 4 “siêu chiến đấu cơ” Su-35. Ngày 10-1, truyền thông Trung Quốc xác nhận rằng Bắc Kinh đã tiếp nhận đợt chuyển giao các chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 “Flanker-E” từ Nga. Tờ China Daily đưa tin, 4 máy bay trên đã được chuyển tới Trung Quốc hồi cuối tháng 12-2016.

Lầu Năm Góc thử thành công loạt máy bay không người lái siêu nhỏ. Theo AFP, Lầu Năm Góc có thể sẽ sớm tấn công các kẻ thù bằng một phiên bản thế kỷ 21 của các máy bay không người lái siêu nhỏ sau khi các quan chức nước này ngày 9-1 thông báo đã thử nghiệm thành công 103 máy bay không người lái siêu nhỏ Perdix.

Phó Thủ hiến từ chức, Chính phủ Bắc Ireland đứng trên bờ vực sụp đổ. Ngày 9-1, Chính phủ Bắc Ireland đứng trên bờ vực sụp đổ sau khi Phó Thủ hiến Martin McGuinness đệ đơn từ chức, nhằm phản đối Thủ hiến Arlene Foster và đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) của bà liên quan đến vụ bê bối dự án năng lượng tái tạo, gây chấn động ở Bắc Ireland trong nhiều tuần qua.

Tổng thống đắc cử Mỹ D. Trump ca ngợi Tổng thống Nga không trừng phạt trả đũa. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã không trả đũa ngay lập tức biện pháp trừng phạt của Washington liên quan đến cáo buộc Mátxcơva can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Tòa án tối cao Venezuela bác tuyên bố đòi bãi nhiệm Tổng thống. Ngày 9-1, Tòa án Tối cao Venezuela (TSJ) đã bác bỏ tuyên bố của Quốc hội nước này, do phe đối lập chiếm đa số, trong đó hối thúc tổ chức tổng tuyển cử sớm nhằm bãi nhiệm Tổng thống Nicolas Maduro.

300.000 trẻ em tị nạn ở Malaysia khó được đến trường công. Tờ Freemalaysiatoday ngày 10-1 đưa tin, ý tưởng về việc mở cửa các trường học công lập cho trẻ em tị nạn tại Malaysia đã vấp phải sự phản đối của Hiệp hội Phụ huynh - Giáo viên nước này. Hiệp hội nói trên cho rằng nếu cho phép trẻ tị nạn, đến từ nhiều quốc gia khác nhau, theo học tại các trường công lập thì sự khác biệt về văn hóa có thể sẽ tạo ra vấn đề.

Theo TTX, THX, Reuters, AFP, Sputnik, AP