Thứ năm, 12/1/2017, 21h34

Tin quốc tế

Mỹ triển khai hệ thống radar cảnh báo tên lửa đối phó Triều Tiên. Trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin về khả năng Triều Tiên tiến hành một vụ phóng thử tên lửa trong thời gian tới, Mỹ đã triển khai một hệ thống radar quân sự cảnh báo tên lửa công nghệ cao đến vùng biển phía Bắc Thái Bình Dương. Giới chức quân sự Mỹ cho biết hệ thống radar cảnh báo SBX đã rời Hawaii hai ngày trước và dự kiến sẽ đến điểm triển khai, cách quần đảo này hơn 3.200km về phía Tây Bắc, vào cuối tháng 1-2017 này.

Myanmar ấn định thời hạn 60 ngày vận động bầu cử bổ sung. Ngày 12-1, Ủy ban Bầu cử liên bang (UEC) của Myanmar thông báo thời hạn cho chiến dịch vận động bầu cử bổ sung là 60 ngày, bắt đầu từ ngày 30-1. Theo dự kiến, cuộc bầu cử bổ sung lần đầu tiên dưới thời Chính phủ mới ở Myanmar sẽ diễn vào ngày 1-4 tới.

Phó Chủ tịch Samsung bị thẩm vấn vì dính đến bê bối của Tổng thống. Theo hãng thông tấn Yonhap, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics Co. của Hàn Quốc Lee Jae-yong ngày 12-1 đã bị các nhà điều tra thẩm vấn với tư cách là nghi phạm trong vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân của bà này là bà Choi Soon-sil. Ông Lee được dẫn lời phát biểu khi tới văn phòng của nhóm điều tra đặc biệt tại Seoul: “Tôi xin lỗi người dân do không đưa ra được hình ảnh tích cực vì vụ việc trên”.

Ông Trump gây sốc khi ví von tình báo Mỹ với phát xít Đức. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 11-1 đã công kích các tổ chức tình báo nước này trong buổi họp báo diễn ra chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức, sau khi có thông tin nói rằng tình báo Mỹ đã thông báo với ông Trump việc người Nga có trong tay đoạn video liên quan đến gái mại dâm trong quãng thời gian ông Trump nghỉ lại một khách sạn sang trọng ở Moskva năm 2013. Ông Trump chỉ trích việc các cơ quan tình báo tung ra thông tin đó chẳng khác gì việc “phát xít Đức từng làm trong quá khứ”.

Theo TTX, THX, Yonhap, CNN, Reuters, AP