Thứ năm, 19/1/2017, 22h34

Tin quốc tế

Hàn Quốc kêu gọi sẵn sàng đối phó sự khiêu khích của Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Yonhap, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 19-1 đã kêu gọi duy trì tình trạng sẵn sàng an ninh cao độ, đồng thời cảnh báo về khả năng Triều Tiên sẽ thực hiện các hành động khiêu khích, kể cả tấn công mạng, trước cuộc bầu cử tổng thống ở Hàn Quốc trong năm nay.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hơn 40 học sinh thương vong. Cảnh sát Ấn Độ cho biết rạng sáng 19-1, ít nhất 24 trẻ em đã thiệt mạng khi một xe tải chở cát đâm phải một xe buýt chở học sinh tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này.

Bê bối chính trị ở Hàn Quốc: Đề nghị bắt một bộ trưởng đương nhiệm. Ngày 18-1, Công tố viên độc lập Park Young-su đã đề nghị tòa ra lệnh bắt giữ đối với Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cho Yoon-Sun và cựu Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Kim Ki-chun do nghi ngờ lập và quản lý “danh sách đen” đối với gần 10.000 người.

Israel chính thức triển khai hệ thống lá chắn tên lửa Arrow 3. Ngày 19-1, hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo nâng cấp Arrow 3 của Israel đã chính thức đi vào hoạt động, với khả năng tiêu diệt tên lửa ở khoảng không ngoài khí quyển một cách an toàn.

Lo ngại Trump bỏ rơi NATO, Đức quyết định tăng ngân sách quốc phòng. Ngày 18-1, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Đức Ursula von der Leyen cho biết Đức sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump có những động thái gây chia rẽ trong nội bộ khối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Guatemala bắt giữ anh trai và con của Tổng thống Morales. Ngày 19-1 (giờ VN), cơ quan công tố Guatemala cho biết đã bắt giữ anh trai và một người con của Tổng thống Jimmy Morales do có dính dáng tới tham nhũng. Theo cơ quan trên, Samuel Morales, người anh trai đồng thời là cố vấn chính trị, và José Manuel Morales, một trong bốn người con của Tổng thống Morales đã bị cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm giả các hóa đơn nhằm gian lận 23.000 USD trong việc khai báo tài sản vào năm 2013.

Tòa án từ chối phát lệnh bắt giữ lãnh đạo Samsung. Sáng 19-1, Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đã rời trung tâm tạm giữ ở Uiwang, Nam Seoul, nơi ông đã ở trong khoảng 14 giờ để chờ phán quyết của tòa, trở về văn phòng ở Nam Seoul. Theo Yonhap, Tòa án Trung tâm Seoul phán quyết từ chối lệnh bắt giữ Lee: “Khó có thể tìm thấy một lý do, sự cần thiết và phù hợp để bắt giữ ông trong giai đoạn hiện nay” và chỉ ra rằng các vấn đề chính vẫn còn tranh luận, như số tiền tài trợ hay bất kỳ ưu đãi nhận được.

Theo TTX, Yonhap, BBC, AFP, Reuters