Thứ ba, 14/2/2017, 22h17

Tin quốc tế

Đại sứ Syria: 5.000 tay súng Trung Quốc tham chiến ở Syria. Theo Sputnik, Đại sứ Syria tại Trung Quốc Imad Moustapha ngày 14-2 cho biết khoảng 5.000 tay súng đến từ khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, đang tham chiến cùng với các tay súng ở Syria. Đại sứ Moustapha nói: “Trước hết, số lượng tay súng khủng bố bắt nguồn từ Trung Quốc đã gia tăng đáng kể theo chiều hướng của cuộc xung đột (ở Syria). Hiện chúng tôi có thể nói rằng có khoảng 5.000 tay súng (đến từ Trung Quốc). 100% các tay súng Trung Quốc đến Syria thông qua Thổ Nhĩ Kỳ”.

12 chiến đấu cơ của Mỹ đến Australia đối phó với Trung Quốc. Báo chí Australia đưa tin cuối tuần qua, 12 chiếc chiến đấu cơ tàng hình uy lực nhất của Mỹ đã đến Căn cứ Không quân Hoàng gia Australia ở Tindal. Theo tiến sĩ Euan Graham, Giám đốc chương trình an ninh quốc tế tại Viện Nghiên cứu Lowy, trong chuyến thăm Australia vào tháng 12 năm ngoái, Đô đốc Mỹ Harry Harris khẳng định việc quyết định gửi một phi đội F-22 Raptors tới rìa phía Nam của châu Á nơi có nhiều ý nghĩa về mặt chiến lược trong bối cảnh Trung Quốc xây dựng trái phép các hòn đảo nhân tạo và ngày càng quyết liệt ở khu vực biển Đông.

Malaysia đang trở thành điểm trung chuyển phóng xạ để chế tạo bom. Chuyên gia an ninh Malaysia Andrin Raj ngày 14-2 đã lên tiếng cảnh báo về những nguy cơ đằng sau vụ trộm thiết bị có chứa chất phóng xạ Iridium-192. Theo chuyên gia chống khủng bố, việc chất Iridium-192 được tìm thấy tại Klang, bang Selangor, là dấu hiệu đáng ngại cho thấy Malaysia đang trở thành điểm trung chuyển chính và là căn cứ cho những kẻ cực đoan về tôn giáo và bạo lực.

Hàn Quốc: Tên lửa của Triều Tiên có tầm bắn hơn 2.000km. Yonhap/Reuters đưa tin Cơ quan tình báo Hàn Quốc ngày 14-2 cho biết tên lửa mà Triều Tiên phóng gần đây nhất có tầm bắn hơn 2.000km. Tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn và Bình Nhưỡng nói rằng đây là phiên bản mới của loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Hàng triệu người châu Âu kêu gọi Nghị viện châu Âu phản đối CETA. Theo TTXVN tại Brussels, những người phản đối Hiệp định Thương mại và Kinh tế toàn diện giữa Liên minh châu Âu (EU) và Canada (CETA) đã trình lên Nghị viện châu Âu bản kiến nghị với 3,5 triệu chữ ký của công dân châu Âu.

Mỹ bắt gần 700 đối tượng trong các chiến dịch trấn áp người nhập cư. Giới chức Mỹ ngày 13-2 cho biết cơ quan phụ trách nhập cư nước này đã bắt giữ hơn 680 người trong các chiến dịch trấn áp gần đây và 75% số người bị bắt có hồ sơ phạm tội, động thái có thể chọc giận các nhóm bảo vệ quyền của người nhập cư.

Theo TTX, Sputnik, Reuters, Kyodo, Yonhap, AFP