Thứ năm, 16/2/2017, 20h58

Tin quốc tế

Thái Lan: Cảnh sát và binh lính bao vây trụ sở giáo phái Dhammakaya. Từ tối 15-2, cảnh sát và binh lính Thái Lan đã bắt đầu tập trung xung quanh ngôi đền Wat Phra Dhammakya của giáo phái Dhammakaya. Ngôi đền này là tâm điểm của cuộc đối đầu của giáo phái này với chính quyền quân sự liên quan đến lệnh bắt giữ Trưởng lão Phra Dhammajayo, một nhân vật được cho là có liên quan đến cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.

Nghi phạm mới trong cái chết của Kim Jong-nam mang hộ chiếu Indonesia. Theo Reuters, cảnh sát Malaysia ngày 16-2 cho biết nữ nghi phạm thứ 2 bị bắt giữ trước đó cùng ngày liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, mang hộ chiếu Indonesia với năm sinh 1992. Nguồn tin cho hay nữ nghi phạm thứ 2 đã được xác định từ hình ảnh của camera giám sát (CCTV) tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia.

Bộ Quốc phòng Mỹ có thể sẽ triển khai binh sĩ tác chiến ở Syria. Reuters dẫn nguồn tin từ kênh CNN cho biết Lầu Năm Góc có thể đề xuất Mỹ triển khai binh sĩ tác chiến chính quy lần đầu tiên tại Syria để chiến đấu chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hy Lạp bất ngờ đưa ra cảnh báo về nguy cơ an ninh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Sputniknews.com, truyền thông sở tại đưa tin Tổng lãnh sự quán Hy Lạp tại Istanbul ngày 15-2 đã cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ việc bất ngờ ở thành phố này của Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày tới.

Tòa án Hàn Quốc bác yêu cầu đòi khám xét phủ Tổng thống. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 16-2 đưa tin một tòa án nước này đã bác yêu cầu của văn phòng công tố đặc biệt đòi khám xét phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) như một phần trong công tác điều tra một vụ bê bối vốn liên quan đến người bạn thân lâu năm của Tổng thống bị luận tội Park Guen-hye.

Bầu cử Pháp: Ông Macron bị chỉ trích sau phát biểu về Algeria. Ngày 15-2, ông Emmanuel Macron, ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua vào vào Điện Elysée đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích của dư luận sau khi cho rằng hành động của Pháp xâm lược Algeria trong quá khứ là “tội ác chống lại loài người”.

Theo TTX, Sputnik, CNN, Yonhap, Reuters