Thứ bảy, 25/2/2017, 21h24

Tin quốc tế

Sáu quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc bị tước quyền bỏ phiếu. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa tước quyền bỏ phiếu của 6 quốc gia thành viên do không thực hiện đóng góp tài chính bắt buộc thường niên. Sáu thành viên trong danh sách này là Venezuela, Papua New Guinea, Vanuatu, Cape Verde, Libya và Sudan.

Các phe phái ở Syria chấp thuận đàm phán trực tiếp. Tuyên bố này do Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria De Mistura thông báo cuối tuần qua sau 2 ngày đàm phán riêng rẽ giữa đại diện phe đối lập và đại diện Chính phủ Syria với đại diện của Liên Hợp Quốc tại Geneva (Thụy Sỹ).

Malaysia cân nhắc xem xét lại quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Ngày 25-2, hãng Kyodo dẫn truyền thông địa phương đưa tin Malaysia đang cân nhắc xem xét lại quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, trong bối cảnh hai nước căng thẳng về vụ sát hại Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hàng chục ngàn người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu vừa cho biết khoảng 50.000 người Syria đã trở về nước kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” hồi tháng 8 năm ngoái, nhằm hỗ trợ lực lượng nổi dậy Syria đánh bật các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi khu vực biên giới giữa hai nước.

Iran đảm nhiệm chức Chủ tịch Nhóm các nước đang phát triển G-77. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế tại Vienna, Reza Najafi, đã thay mặt Iran đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhóm các nước đang phát triển G-77 trong năm 2017. Iran từng giữ chức Chủ tịch G-77 trong giai đoạn 1973-1974.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp thuận bán vũ khí cho Peru. Cuối tuần qua, trong buổi tiếp Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quyết định bán vũ khí cho nước này. Ông Trump tuyên bố Peru sẽ mua nhiều phương tiện vận chuyển quân sự của Mỹ.

Theo TTXVN, VOV, Kyodo