Thứ ba, 18/4/2017, 21h52

Tin quốc tế

Phó Tổng thống Mỹ hội đàm Thủ tướng Nhật Bản về vấn đề Triều Tiên. Theo hãng Reuters/Kyodo, ngày 18-4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, đã có cuộc hội đàm tại Tokyo. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh những căng thẳng liên quan đến Triều Tiên đang leo thang.

Phát biểu khi bắt đầu cuộc hội đàm, Phó Tổng thống Pence khẳng định sự liên minh lâu bền giữa Washington và Tokyo đã tạo “nền tảng” cho hòa bình và an ninh ở khu vực Đông Bắc Á, đồng thời cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm phối hợp với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc nhằm tìm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên.

Về phần mình, Thủ tướng Abe khẳng định ủng hộ lập trường của Tổng thống Trump rằng sự kiên nhẫn chiến lược với Triều Tiên đã hết và mọi lựa chọn “đã được đặt trên bàn”, trong đó có hành động quân sự.

Trung Quốc: Ngoại giao là giải pháp duy nhất cho bán đảo Triều Tiên. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh ngày 18-4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hối thúc tất cả các bên liên quan nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định đây là giải pháp duy nhất cho tình hình hiện nay.

Chuyên gia Australia cảnh báo không nên đánh giá thấp Triều Tiên. Ngày 18-4, chuyên gia an ninh Australia cho rằng một số tên lửa trong cuộc duyệt binh ở Triều Tiên vào cuối tuần có thể là giả hoặc rỗng, nhưng cộng đồng tình báo thế giới phải đánh giá nghiêm túc về hành động phô trương sức mạnh của nước này.

Chuyên gia an ninh và ngoại giao quốc tế tại Đại học RMIT, giáo sư Joseph Siracusa, cho biết các chuyên gia đã xác thực Triều Tiên có “khả năng tấn công thứ hai” - khả năng đánh trả một cuộc tấn công lớn vào nước này.

Theo ông Siracusa, việc Trung Quốc “cho phép” nhóm tàu chiến tấn công của hải quân Mỹ đi vào vùng biển gần Triều Tiên cho thấy thời gian đã dần hết để nước này đáp ứng các yêu cầu của cộng đồng quốc tế trước khi phải đối mặt với chiến tranh.

Hàn Quốc: Sẽ có hậu quả tương xứng nếu Triều Tiên khiêu khích. Theo hãng thông tấn Yonhap, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 18-4 đã cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ phải đương đầu với “hậu quả tương xứng” nếu họ thực hiện thêm một hành động khiêu khích nữa.

Theo TTX, Kyodo, Reuters, Yonhap, ABC