Thứ bảy, 22/4/2017, 23h11

Tin quốc tế

Liên Hợp Quốc chưa xác định được lực lượng thực hiện vụ tấn công hóa học ở Syria. Cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Độc lập của Liên Hợp Quốc về điều tra vi phạm nhân quyền tại Syria - Paulo Sergio Pinheiro tuyên bố ủy ban này đang nghiên cứu các giả thuyết khác nhau xung quanh vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Khan Sheikun của Syria ngày 4-4. Hiện không thể khẳng định được tuyên bố của các nước phương Tây cho rằng Chính phủ Syria chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng chống lại sự gây hấn của Mỹ. Theo Yonhap, Triều Tiên tuyên bố nước này đang theo dõi chặt chẽ các bước đi của Mỹ và đã chuẩn bị đầy đủ để chống lại bất cứ “sự khiêu khích nào”. Hiện đang có sự suy đoán rằng nước này có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hoặc phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công văn phòng FSB của Nga. Theo AFP, một tổ chức giám sát có trụ sở tại Mỹ cho biết tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành một vụ tấn công đẫm máu cuối tuần qua nhằm vào một văn phòng của Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) tại vùng Viễn Đông của nước này.

Pháp mở rộng điều tra vụ tấn công trên đại lộ Champs-Elysees. Cuối tuần qua, cảnh sát Pháp đã công bố danh tính thủ phạm vụ nổ súng trên đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris khiến ít nhất 1 cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương nặng là Karim Cheurfi (người Pháp, 39 tuổi), từng có 4 tiền án. Hiện các cuộc điều tra đang được mở rộng nhằm xác định xem liệu thủ phạm gây ra vụ tấn công trên có đồng phạm hay không.

Venezuela: Hàng chục người thiệt mạng do bạo loạn ở Caracas. Nhà chức trách Venezuela thông báo, trong các cuộc bạo loạn tối 20-4 đã có 11 người thiệt mạng vì bị điện giật và 6 người khác bị thương vì bị trúng đạn sau khi tràn vào một cửa hàng ở thủ đô Caracas để cướp phá.

Đảng đối lập Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu hủy kết quả trưng cầu dân ý về Erdogan. Đảng đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ - Đảng Nhân dân cộng hòa (CHP) cuối tuần qua thông báo đã nộp đơn kiến nghị lên Hội đồng Nhà nước yêu cầu hủy kết quả cuộc trưng cầu ý dân về kế hoạch cải cách Hiến pháp nhằm gia tăng quyền hạn cho Tổng thống Tayyip Erdogan.
l Nga hối thúc Nhật Bản thực hiện kế hoạch hợp tác kinh tế 8 điểm. Trong chuyến thăm Nhật Bản để thảo luận về hợp tác kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak hối thúc Nhật Bản thực hiện kế hoạch hợp tác kinh tế 8 điểm mà nước này đề xuất từ năm 2016. Bộ trưởng Alexander Novak cho rằng, hai nước cần sớm tiến hành đàm phán để triển khai các dự án hợp tác.

Theo TTXVN, VOV, AFP, Yonhap