Thứ ba, 23/5/2017, 19h35

Tin quốc tế

Taliban tấn công căn cứ quân sự ở Nam Afghanistan, 10 binh sĩ tử vong. Theo THX, một nguồn tin địa phương ngày 23-5 cho biết ít nhất 10 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng và 9 người khác bị thương sau khi các tay súng phiến quân Taliban tấn công một căn cứ quân sự tại tỉnh Kandahar, miền Nam nước này vào đêm 22-5.

Thái Lan công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ đánh bom bệnh viện quân y. Theo TTXVN tại Bangkok, trong thông báo ngày 23-5, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Sitthisart Chalermchai, khẳng định các đối tượng gây ra 3 vụ tấn công trên đã sử dụng cùng một loại chất nổ để chế tạo bom. Đặc biệt trong vụ nổ tại Bệnh viện Pramongkutklao, chúng đã nhồi một số mảnh kim loại, đinh nhọn nhằm tăng tính sát thương.

Tổng thống Mỹ sẽ bao vây hải quân, lập vùng cấm bay chống Triều Tiên? Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời giáo sư Shin Beom-chul thuộc Học viện Ngoại giao quốc gia Hàn Quốc ngày 23-5 cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tìm cách bao vây hải quân hay áp đặt vùng cấm bay chống Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thành công trong việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Israel bị tấn công trong thời gian chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Theo THX, sáng 23-5, các tay súng tại bán đảo Sinai đã phóng một quả rocket về phía lãnh thổ Israel, trong thời gian Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành chuyến thăm 2 ngày Israel và khu vực Bờ Tây. Vụ việc xảy ra khi Tổng thống Mỹ đang đến Bethlehem để gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Sau đó, cùng ngày 23-5, ông Trump sẽ quay trở lại Jerusalem, kết thúc chuyến thăm khu vực này trước khi tới châu Âu.

IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công ở Sân vận động Manchester Arena. TASS đưa tin ngày 23-5, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công vào đêm 22-5 (rạng sáng 23-5 giờ VN) tại Sân vận động Manchester Arena ở thành phố Manchester, Tây Bắc nước Anh. Trước đó, hãng tin BBC cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ nghi là tấn công khủng bố tại buổi biểu diễn nhạc pop ở Sân vận động Manchester Arena đã tăng lên 22 người.

Lãnh đạo quân đội Hàn, Mỹ, Nhật Bản thảo luận vấn đề Triều Tiên. Giới chức quân sự Hàn Quốc ngày 23-5 thông báo Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng quân đội nước này, Tướng Lee Sun-jin và những người đồng cấp Joseph F. Dunford của Mỹ và Katsutoshi Kawano của Nhật Bản đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng ba bên nhằm đối phó với tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ đến Bethlehem để hội đàm với Tổng thống Palestine. Chiều 23-5 (giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thành phố Bethlehem thuộc khu Bờ Tây của Palestine để hội đàm với người đứng đầu Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas nhằm tìm cách khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông. Trong cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ “làm tất cả những gì có thể” để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine.

Theo TTX, THX, Yonhap, TASS, Kyodo, BBC