Thứ ba, 20/6/2017, 20h58

Tin quốc tế

Quân đội Australia tạm ngừng hoạt động trên không tại Syria. AFP đưa tin, ngày 20-6, quân đội Australia cho biết đã tạm ngừng các sứ mệnh trên không ở Syria sau khi lực lượng Mỹ bắn hạ một máy bay của chính quyền Damascus.

Thái Lan điều tra việc lợi dụng mạng xã hội cho âm mưu chính trị. Truyền thông Thái Lan cho biết Thủ tướng nước này Prayut Chon-ocha đã ra lệnh cho cảnh sát mở rộng điều tra việc lạm dụng các trang mạng xã hội để phạm tội hoặc âm mưu chính trị sau khi cảnh sát Thái Lan bắt giữ 3 người Trung Quốc do âm mưu sử dụng hàng ngàn sim điện thoại để kích vào nút like trên các trang mạng xã hội.

Mỹ hối thúc Trung Quốc thể hiện vai trò lớn hơn trong chống khủng bố. Theo TTXVN tại Washington, phát biểu trước báo giới trong bối cảnh các quan chức ngoại giao và quốc phòng hai nước chuẩn bị nhóm họp theo thể thức 2+2 vào ngày 21-6 tại thủ đô Washington, Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á Susan Thornton nhận định Trung Quốc dường như ngày càng quan tâm tới vấn đề chống khủng bố, song cho rằng vai trò của Bắc Kinh trong nỗ lực chống khủng bố vẫn hạn chế.

Thượng viện Argentina phải sơ tán khẩn do báo động có bom. Ngày 20-6, trang mạng của Bộ Quốc phòng Argentina đã bị tin tặc tấn công kèm theo lời đe dọa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Argentina tuyên bố trang mạng của cơ quan này đã bị tấn công và các kỹ thuật viên đang tiến hành các công tác điều tra.

Sau một thập kỷ, số người giàu Trung Quốc tăng gấp 9 lần. Theo báo cáo mới công bố ngày 20-6 của Ngân hàng Bain Trung Quốc, trong năm ngoái, số người Trung Quốc sở hữu khối tài sản đầu tư từ 10 triệu nhân dân tệ, tương đương 1,47 triệu USD, là 1,6 triệu người, cao gấp 9 lần so với con số 180.000 người của 10 năm trước đó.

Theo TTX, THX, AFP, Reuters, AP