Thứ năm, 22/6/2017, 22h37

Tin quốc tế

Tổng thống Pháp cải tổ nội các sau khi một loạt bộ trưởng từ chức. Chỉ 5 tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 22-6 (giờ VN) đã phải tiến hành cải tổ nội các sau sự ra đi của các nhân vật chủ chốt trong Chính phủ là thành viên Đảng Phong trào Dân chủ (MoDem), chính đảng vốn giúp đưa ông Macron lên nắm quyền, do dính líu tới vụ bê bối sử dụng công quỹ sai mục đích.

Mỹ và Trung Quốc nhất trí thực thi các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Theo Kyodo, Mỹ và Trung Quốc nhất trí rằng các công ty của hai nước không nên “làm ăn” với các thực thể Triều Tiên bị Liên Hợp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt. Động thái này như một phần sức ép gia tăng lên Triều Tiên nhằm kiềm chế các chương trình tên lửa và hạt nhân “bất hợp pháp” của Bình Nhưỡng.

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo Israel, Palestine. Nhà Trắng thông báo cuộc gặp giữa Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Jared Kushner - và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem ngày 21-6 đã diễn ra hiệu quả. Sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel, Cố vấn Kushner và đặc phái viên Greenblatt cũng có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah với cam kết sẽ nỗ lực để đạt được một thỏa thuận hòa bình quan trọng.

Nhóm tiếp xúc về Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn tại vùng xung đột. Ngày 22-6 (giờ VN), “Nhóm tiếp xúc” 3 bên (bao gồm đại diện của Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE), giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với các bên liên quan tại khu vực xung đột ở miền Đông nước này.

Sơ tán khẩn cấp một sân bay quốc tế tại Mỹ vì có cảnh sát bị thương. Sáng 21-6 (theo giờ Mỹ), sân bay quốc tế Bishop tại Flint, bang Michigan, Mỹ, đã phải sơ tán sau khi xảy ra một vụ việc khiến một cảnh sát sân bay bị thương. Trước đó, ngày 14-6, giới chức địa phương và liên bang Mỹ đã phải sơ tán một khu vực thuộc cảng Charleston ở bang Carolina Nam, sau khi có thông tin về “bom bẩn” được giấu trên một tàu chở hàng.

Triều Tiên phê phán đề nghị đối thoại của Tổng thống Hàn Quốc. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin ngày 22-6, người phát ngôn của Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Triều Tiên được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời cáo buộc rằng đề nghị của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là nhằm đẩy trách nhiệm liên quan mối quan hệ liên Triều đang ở trong tình trạng căng thẳng về phía Triều Tiên.

Theo TTX, Kyodo, Yonhap, AFP, Reuters, Straits Times