Thứ ba, 27/6/2017, 20h33

Tin quốc tế

Ông Trump sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga ở Hội nghị thượng đỉnh. Ngày 27-6, hãng tin TASS dẫn lời một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ cho biết Nhà Trắng không loại trừ khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Hamburg của Đức vào đầu tháng 7 tới, mặc dù quyết định cuối cùng chưa được đưa ra.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc kêu gọi đối thoại với Triều Tiên. Theo Yonhap ngày 27-6, phát biểu trong lễ khai mạc Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Á-Âu lần thứ 2 được tổ chức tại Seoul, Chủ tịch Chung Sye-kyun cho rằng cùng với các biện pháp trừng phạt, cộng đồng quốc tế cần kết hợp với các biện pháp đối thoại mới có hy vọng giải quyết tận gốc rễ vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Nhật Bản siết chặt kiểm tra tàu thuyền chở hàng đến Triều Tiên. Ngày 27-6, nội các Nhật Bản đã thông qua quy định siết chặt hoạt động kiểm tra các tàu của nước thứ ba chở hàng hóa vào Triều Tiên nhằm ngăn chặn nguy cơ Bình Nhưỡng chuyển đổi những mặt hàng này để phục vụ cho các chương trình phát triển vũ khí của mình.

Đức: Yêu sách của 4 nước Arab đối với Qatar mang tính khiêu khích. Reuters đưa tin, ngày 26-6, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho rằng những yêu cầu mà bốn nước Arab - bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập - dành cho Qatar để đổi lấy việc dừng tẩy chay quốc gia vùng Vịnh này là “rất mang tính khiêu khích” và phía Doha sẽ rất khó để có thể đáp ứng những yêu cầu này.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross bất ngờ hủy chuyến thăm Đức. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross ngày 27-6 đã bất ngờ hủy chuyến thăm Đức không rõ lý do. Bộ Kinh tế Đức đã xác nhận thông tin trên. Việc người đứng đầu Bộ Thương mại Mỹ hủy chuyến thăm tới Đức diễn ra trong bối cảnh thương mại hiện đang là vấn đề tranh cãi giữa hai nước do sự khác biệt về chính sách kinh tế.

Ông Trump cáo buộc ông Obama “câu kết” với Nga can thiệp bầu cử. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26-6 yêu cầu các nhà điều tra phải xin lỗi vì đã tìm kiếm chứng cứ điều tra việc Nga can thiệp và khả năng Moskva câu kết với chiến dịch tranh cử của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo TTX, TASS, Yonhap, Kyodo, Reuters, AFP