Thứ năm, 17/12/2015, 23h16

Tin quốc tế

Trung - Mỹ căng thẳng vì thương vụ bán vũ khí cho lãnh thổ Đài Loan. Theo Reuters, Trung Quốc đã triệu đại diện lâm thời Mỹ tại Bắc Kinh Kaye Lee để phản đối việc chính quyền Mỹ cấp phép cho thương vụ bán vũ khí tổng trị giá 1,83 tỷ USD cho lãnh thổ Đài Loan.Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịch Trạch Quang cho biết, Trung Quốc quyết định sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết, trong đó có trừng phạt nhằm vào các công ty liên quan thương vụ… Trước đó ngày 16-12, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức thông báo lên Quốc hội thương vụ bán vũ khí 1,83 tỷ USD cho Đài Loan gồm 2 tàu khu trục, các tên lửa chống tăng, tàu tấn công đổ bộ và các thiết bị khác.

Chủ tịch Hạ viện Indonesia từ chức vì bê bối tống tiền. Theo Straits Times, Chủ tịch Hạ viện Indonesia Setya Novanto đã nộp đơn từ chức sau khi thừa nhận việc đòi chia cổ phần của chi nhánh Tập đoàn khai khoáng Mỹ Freeport-McMoRan tại quốc gia này.

Ấn Độ lên kế hoạch xây cầu, hầm qua biển kết nối với Sri Lanka. Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari cho biết nước này sẽ xây một cây cầu qua biển và đường hầm nối với Sri Lanka trong nỗ lực thúc đẩy kết nối ở khu vực Nam Á.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây căn cứ quân sự đầu tiên tại vùng Vịnh. Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16-12 thông báo, nước này sẽ thành lập một căn cứ quân sự trên lãnh thổ Qatar và đây sẽ là căn cứ quân sự đầu tiên của Ankara. Theo ông Ahmet Demirok - Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Qatar, việc thành lập căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Qatar là một phần của hiệp định năm 2014 và mới được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn vào tháng 6-2015.

Dời ngày ký kết thỏa thuận hòa bình cho Libya. Hãng Reuters dẫn lời một người phát ngôn của LHQ cho biết việc ký kết thỏa thuận hòa bình về Libya do LHQ bảo trợ diễn ra vào hôm 17-12, chậm hơn dự kiến 1 ngày vì “một số vấn đề về hậu cần”.

Theo Reuters, Straits Times, TTX