Thứ ba, 15/8/2017, 20h39

Tin quốc tế

CNN: Triều Tiên có thể phóng tên lửa trong vòng hai ngày tới. Ngày 15-8, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã nghe báo cáo từ quân đội về kế hoạch bắn tên lửa tới gần vùng lãnh thổ Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ theo dõi mọi động thái của Mỹ trong thời gian lâu hơn, trước khi đưa ra quyết định. KCNA cho biết ông Kim Jong-un đã chỉ thị quân đội luôn trong trạng thái sẵn sàng tung hỏa lực một khi ông đưa ra quyết định tấn công.

Theo hãng tin CNN, động thái này cho thấy Bình Nhưỡng có thể đã sẵn sàng để phóng tên lửa trong vòng hai ngày tới.

Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố sẵn sàng phòng vệ trước mọi mối đe dọa. Ngày 15-8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định New Delhi có đủ khả năng tự vệ trước mọi mối đe dọa nhằm vào lãnh thổ nước này. Phát biểu trước hàng nghìn người có mặt tại Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 70, Thủ tướng Modi nhấn mạnh an ninh là ưu tiên hàng đầu của nước này. Dù liên quan tới an ninh hàng hải, biên giới, an ninh mạng hay an ninh vũ trụ, Ấn Độ cũng đều có sức mạnh đủ để ngăn chặn các thế lực mưu toan chống lại nước này.

Tổng thống Iran cảnh báo từ bỏ thỏa thuận hạt nhân “trong vài giờ”. Theo AFP, ngày 15-8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo Tehran có thể dễ dàng từ bỏ thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với các cường quốc trong vài giờ nếu Mỹ tiếp tục các chính sách “trừng phạt và ép buộc.”

Triều Tiên tiết lộ kế hoạch chi tiết tấn công vùng biển gần đảo Guam. Theo Reuters, Triều Tiên cho thấy thoáng qua kế hoạch bắn các tên lửa nhằm vào khu vực gần đảo Guam trong các bức ảnh được truyền thông nhà nước công bố vào ngày 15-8, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un xem xét các kế hoạch được quân đội phác thảo trước tình hình căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Mỹ tăng cao.

Nga cảnh báo trả đũa nếu Mỹ gây khó khăn cho các nhà ngoại giao. Ngày 14-8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã lên tiếng cảnh báo rằng bất cứ hành động nào gây khó khăn cho hoạt động của các nhà ngoại giao Nga có nghĩa là “thứ nhất, cần phải đáp trả, và thứ hai, tín hiệu chính trị nghiêm túc cho thấy rằng phía Mỹ trước hết không thể hiện sự sẵn sàng đưa quan hệ song phương phát triển theo phương hướng sáng suốt hơn.”

Ba Lan trở thành “trung tâm đầu não” của quân đội Mỹ tại châu Âu. Ngày 14-8, Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges cho biết Ba Lan, đồng minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Đại Tây Dương (NATO), đã trở thành trung tâm chỉ huy của quân đội Mỹ tại châu Âu.

Iraq bắt đầu ném bom thị trấn đang bị tổ chức IS kiểm soát. Ngày 15-8, kênh truyền hình al-Sumariya TV dẫn lời người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Iraq cho biết nước này đã bắt đầu tiến hành oanh kích Tal Afar, thị trấn cách thành phố Mosul 80km về phía Tây và hiện nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo người phát ngôn Mohammed al-Khodari, sau khi chiến dịch trên không kết thúc, các lực lượng Iraq sẽ tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ nhằm giành lại thị trấn Tal Afar. Giới chức Iraq trước đó cho biết sau Mosul, Tal Afar sẽ là mục tiêu tiếp theo của lực lượng chính phủ trong cuộc chiến chống IS.

Theo TTX, CNN, Reuters, AFP, Yonhap, BBC